Thí sinh... tí hon

04/06/2012 03:59 GMT+7

Nguyễn Thị Thùy Dương (xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), học sinh Trường THPT Đào Duy Từ, TP.Đồng Hới) nặng chưa đầy 28 kg, cao 1,1 m. Dương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bị bệnh động kinh từ nhỏ, do dùng thuốc kháng sinh quá nhiều nên cột sống biến dạng.

 Thí sinh... tí hon

Từ năm lớp 4, thân hình em trở nên cong queo, gầy gò với khối u sau lưng cứ lớn dần lên, chân tay co rút lại. Tuy vậy Dương học rất tốt: ở bậc tiểu học và THCS Dương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, năm 2008 đạt giải 3 môn địa lý kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

Dương đã nỗ lực thi đậu vào Trường THPT Đào Duy Từ, ngôi trường danh giá tốp đầu của tỉnh. Ở đó, em cũng luôn đạt danh hiệu học sinh khá. Nhà cách trường hơn 6 cây số nhưng hằng ngày em đều tự đạp xe đi về (ảnh). Dương cho biết, 4 môn thì vừa qua em đều làm bài khá tốt, đạt khoảng 8 điểm.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.