Vụ ngộ độc rượu: Nạn nhân thứ 3 tử vong

04/06/2012 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 4.6, thêm một nạn nhân của vụ ngộ độc rượu tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai tử vong, sau 3 ngày được cấp cứu. Nạn nhân mới này là anh Lê Tống Nhị Hùng, 43 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa.

(TNO) Ngày 4.6, thêm một nạn nhân của vụ ngộ độc rượu tại TP Biên Hòa (Thanh Niên Online đã thông tin) tử vong, sau 3 ngày được cấp cứu. Nạn nhân mới này là anh Lê Tống Nhị Hùng, 43 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa.

Sau cuộc nhậu ngày 31.5, anh Hùng về nhà nhậu tiếp với một người hàng xóm.

Đến sáng 1.6, anh đi làm thì bị choáng, nhức đầu, sau đó hôn mê sâu phải nhập viện.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chẩn đoán anh Hùng bị ngộ độc rượu, vì hàm lượng a xít trong máu cao nên anh đã được lọc máu, chạy thận nhân tạo. Đến 13 giờ 30 phút ngày 4.6 thì qua đời.

Như vậy, tính đến nay, đã có 3 người tử vong vì ngộ độc rượu trong cuộc nhậu ngày 31.5.

Riêng anh Trương Thiện Minh (43 tuổi), đang tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan pháp y Đồng Nai và Công an TP.Biên Hòa đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc. Tuy nhiên, chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại bệnh viện, nguyên nhân dẫn đến tử vong của 3 bệnh nhân trên là ngộ độc rượu, cụ thể là ngộ độc methanol.

Kim Cương

>> Ngộ độc rượu, 2 người tử vong
>> 22 người chết vì rượu độc ở Ấn Độ
>> Vụ 3 người chết vì rượu: Tử vong do ngộ độc methanol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.