Không được chấm khác hướng dẫn của Bộ

05/06/2012 03:52 GMT+7

Vấn đề thí sinh và phụ huynh quan tâm hàng đầu hiện nay là công tác chấm thi sẽ như thế nào để đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Nâng số lượng bài chấm thanh tra

Do đã xảy ra tình trạng năm 2011, các tỉnh đồng bằng sông Cứu Long bắt tay nhau chấm lỏng nên ngay từ khi kỳ thi tốt nghiệp năm nay chưa diễn ra, dư luận lo ngại tình trạng này có thể tiếp diễn. Trước lo ngại này, ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định: “Bộ không cho phép địa phương nào viết lại hướng dẫn chấm của Bộ, tất cả các hội đồng chấm thi đều chấm theo đúng đáp án và hướng dẫn chấm thi mà Bộ quy định”.

Ông Hiển thông tin: “Năm nay, sẽ nâng lên số lượng bài chấm thanh tra để phát hiện những trường hợp vận dụng đáp án, biểu điểm chưa chính xác, cộng nhầm điểm, bỏ sót ý hoặc bỏ qua những dấu hiệu vi phạm khác. Sau khi có kết quả thi, Bộ sẽ tiến hành chấm hậu kiểm và có kỹ thuật để phát hiện vi phạm, tiêu cực. Việc làm này vẫn được tiến hành hằng năm nhưng không phải kết quả hậu kiểm nào cũng công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông”.

Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi tại hội đồng thi Trường Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội  - Ảnh: Ngọc Thắng
Thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi tại hội đồng thi Trường Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội  - Ảnh: Ngọc Thắng
 

Dư luận cũng lo ngại việc bỏ quy định điều kiện phúc khảo trong kỳ thi năm nay liệu có dẫn đến tình trạng thí sinh ồ ạt xin phúc khảo? Ông Hiển bày tỏ: “Bộ đã lường trước là quy định như vậy sẽ khó khăn, vất vả cho ngành, nhưng vì quyền lợi của thí sinh, ngành giáo dục sẽ cố gắng nhận khó khăn về mình”.

Báo cáo kết quả thi với Bộ trước khi công bố

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, hôm nay (ngày 5.6) sẽ bắt đầu công tác làm phách tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Đến ngày 7.6, giám khảo sẽ chính thức vào chấm thi. Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết năm nay Sở huy động khoảng 1.200 cán bộ, giáo viên… làm công tác chấm thi. Đặc biệt, ở 2 môn tự luận: địa và sử, lượng giám khảo tăng gấp đôi so với năm trước (khoảng 240 giáo viên/môn). Tất cả các giám khảo, cán bộ đều chọn lựa từ giáo viên, lãnh đạo các trường THPT công lập và các phòng ban của Sở. Sau khi công bố kết quả tốt nghiệp (chậm nhất là ngày 18.6), những thí sinh không đậu tốt nghiệp có thể làm đơn phúc khảo. Sở sẽ nhận đơn trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày công bố kết quả.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho rằng năm nay sẽ không thông báo kết quả thi tốt nghiệp THPT mà Bộ sẽ làm việc này. Còn ông Trần Văn Kiên- Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT lý giải: “Bộ không thông báo kết quả thi tốt nghiệp đến thí sinh mà Giám đốc các sở GD-ĐT duyệt và ký quyết định thông báo. Tuy nhiên, Bộ chỉ rút kinh nghiệm các năm trước, dù chưa báo cáo với Bộ nhưng các sở đã đưa kết quả thi lên các trang web là không được. Sở GD-ĐT phải báo cáo Bộ kết quả thi trước khi cung cấp thông tin cho các nơi khác”.

T.Mai - M.Luân

>> Đề thi, đáp án tốt nghiệp THPT 2012 của Bộ GD-ĐT - môn Đức văn
>> 34 thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi
>> Đáp án các môn thi tốt nghiệp
>> Đề thi tiếng Anh đơn giản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.