Đổi tình lấy hợp đồng ở Bộ Nội vụ Singapore

07/06/2012 03:37 GMT+7

Tòa án hình sự Singapore sáng 6.6 buộc nguyên Cục trưởng Cục Phòng vệ dân sự (SCDF) tội quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ và dành cho họ các hợp đồng của cơ quan.

 Đổi tình lấy hợp đồng ở Bộ Nội vụ Singapore - nd
Ông Peter Lim Sin Pang - Ảnh do SCDF cung cấp

Ông Peter Lim Sin Pang, 52 tuổi, bị cáo buộc quan hệ với 3 phụ nữ giữ những vị trí quan trọng ở 3 công ty liên quan đến công nghệ thông tin từ tháng 5.2010 đến 11.2011 và đổi lại bằng các hợp đồng của SCDF.

Những lần “vui vẻ” diễn ra tại nhiều nơi, từ nhà xe của công viên, sân vận động Singapore Indoor Stadium cho đến khách sạn ở Pháp. Ông Lim được cho tại ngoại với số tiền 10.000 SGD (170 triệu đồng), hộ chiếu bị thu giữ và sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 5.7. SCDF là một bộ phận quan trọng thuộc Bộ Nội vụ Singapore, có trách nhiệm bảo vệ an ninh và cứu hộ dân sự.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Chương Tử Di phủ nhận quan hệ với Bạc Hy Lai
>> Kiểm tra giới tính trước khi nhập ngũ
>> Phá một đường dây mại dâm
>> Lại trò dụ dỗ thành "sao" để cưỡng bức
>> Gái bán dâm "tiết lộ" về mật vụ Mỹ
>> Mối liên hệ giữa nhũ hoa và cực khoái
>> Vụ bê bối tình dục của ông Strauss-Kahn là một mưu đồ chính trị?
>> Hiệu trưởng và trợ lý mất việc vì “vui vẻ” trong lớp
>> Ba mật vụ Mỹ phải nghỉ việc sau vụ bê bối mua dâm
>> Thứ trưởng Pháp từ chức vì bê bối tình dục
>> Quyền lực và sex

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.