Ukraine xử tù 2 gián điệp Triều Tiên

10/06/2012 03:16 GMT+7

Ngày 9.6, Yonhap đưa tin 2 người CHDCND Triều Tiên bị kết án 8 năm tù hồi tháng 5 tại Ukraine vì đánh cắp bí mật công nghệ tên lửa của nước này.

Theo đó, Ryu Song-chul và Lee Tae-kil bị bắt hồi tháng 7.2011 với cáo buộc tìm cách đánh cắp công nghệ tuyệt mật của Cục Thiết kế Yuzhnoye ở thành phố Dnipropetrovsk, Ukraine. Cục Yuzhnoye vốn phụ trách phát triển vệ tinh và tên lửa, chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36M có tầm bắn 11.000 km dưới thời Liên Xô. Yonhap dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh Ukraine cho hay Ryu và Lee làm việc tại văn phòng đại diện thương mại của CHDCND Triều Tiên ở Belarus. Trong khi đó, 2 người này khẳng định mình vô tội và sẽ kháng án, Bình Nhưỡng thì chưa đưa ra phản ứng nào về thông tin trên. Cũng trong ngày 9.6, KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng hiện chưa có thêm kế hoạch thử hạt nhân.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.