Kỷ luật phó giám đốc ngân hàng khai gian bằng cấp

19/06/2012 03:25 GMT+7

Ngày 18.6, ông Lê Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định cách chức chi ủy viên đối với ông Trịnh Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Phú Yên.

Theo quyết định, ông Tùng chưa tốt nghiệp THCS, sử dụng giấy chứng nhận học lực không hợp pháp để kê khai hồ sơ lý lịch đảng viên, theo học và tốt nghiệp trung cấp ngân hàng, đại học kinh tế và cao cấp chính trị. Ông Tùng còn khai lại giấy khai sinh để hạ thấp tuổi từ sinh năm 1956 thành năm 1959 nhằm kéo dài thời gian công tác, không đúng hồ sơ lý lịch đảng viên. Nếu căn cứ vào giấy khai sinh cũ (sinh năm 1959) thì ông Tùng mới 16 tuổi nhưng đã vào công tác trong ngành ngân hàng, là trái quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước VN xử lý kỷ luật với hình thức cách chức Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Phú Yên đối với ông Tùng. Đồng thời, đề nghị Học viện Chính trị - hành chính quốc gia khu vực 3 (Đà Nẵng) thu hồi lại bằng cao cấp chính trị; Trường ĐH Kinh tế quản trị kinh doanh Đà Nẵng thu hồi bằng tốt nghiệp đã cấp cho ông Tùng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.