Ngủ giúp giảm triệu chứng bệnh Parkinson

25/06/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện ra rằng giấc ngủ giúp cải thiện chức năng dây thần kinh vận động của bệnh nhân Parkinson.

(TNO) Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện ra rằng giấc ngủ giúp cải thiện chức năng dây thần kinh vận động của bệnh nhân Parkinson, theo Healthday.

Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã hỏi 243 bệnh nhân về những triệu chứng không liên hệ và có liên hệ với dây thần kinh.

 Ngủ giúp giảm triệu chứng bệnh Parkinson
Giấc ngủ giúp cải thiện chức năng dây thần kinh vận động của bệnh nhân Parkinson - Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học phát hiện 47% bệnh nhân trải qua một giấc ngủ đêm sẽ có sự cải thiện rõ trong các triệu chứng của căn bệnh.

Ngoài ra, giấc ngủ ngắn vào ban ngày cũng được hầu hết các bệnh nhân thực hiện. Theo đó, 13% các bệnh nhân cho biết cải thiện rõ chức năng dây thần kinh vận động sau giấc ngủ ngắn ban ngày.

Bất ngờ hơn khi có 20% bệnh nhân cho biết kết hợp cả hai giấc ngủ giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh.

Tuy nhiên, lý do tại sao giấc ngủ tốt cho các bệnh nhân Parkinson vẫn chưa được các nhà khoa học tìm ra và cũng không phải tất cả các bệnh nhân đều được cải thiện chức năng này nhờ giấc ngủ.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Parkinson's Disease số tháng 6.

Nguyễn Đan

>> Thử nghiệm vaccine bệnh Parkinson đầu tiên trên thế giới
>> Vitamin K2 có thể giúp chữa bệnh Parkinson
>> Ăn quả mọng giảm bệnh Parkinson
>> Dâu tây giúp giảm bệnh Parkinson
>> Liệu pháp trị Parkinson từ nghệ
>> Tập Thái cực quyền giúp ích cho người bệnh Parkinson
>> Liệu pháp gen cải thiện bệnh Parkinson
>> Phát hiện mới về bệnh Parkinson

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.