Hoãn xử kỳ án 55 triệu USD

26/06/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Theo thông báo của TAND Q.1 (TP.HCM), vụ kiện đòi 55 triệu USD tiền thắng cược qua máy trò chơi có thưởng từng gây chấn động dư luận sẽ được đưa ra xét xử vào hôm nay 26.6, tuy nhiên, đến 14 giờ chiều nay, phiên xử bất ngờ bị hoãn lại.

>> Chuẩn bị xử kỳ án 55 triệu USD

Các bên đương sự gồm: ông Ly Sam (nguyên đơn) cử người đại diện ủy quyền, Công ty liên doanh Đại Dương (bị đơn), Công ty Ewarton (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) cùng các nhân chứng và luật sư của hai bên chiều nay đều có mặt đầy đủ.

Sau khi thư ký kiểm tra lý lịch, tư cách tham dự phiên tòa của các đương sự và yêu cầu hàng chục phóng viên làm thủ tục đăng ký tham dự phiên tòa, những đương sự được tách ra mời vào phòng làm việc riêng. Tuy nhiên cuối cùng phiên xử cũng phải hoãn lại.

Theo thông tin của PV Thanh Niên, sau 2 năm 6 tháng thụ lý, vụ kiện được dư luận quan tâm này vẫn chưa thể mở phiên tòa vì Viện KSND Q.1 (TP.HCM) xin hoãn xử để có thêm thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc.

Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Viện KSND Q.1 chỉ mới nhận được hồ sơ vụ kỳ án này trước ngày phiên tòa diễn ra có một tuần.

Như Thanh Niên từng thông tin, ông Ly Sam, sinh năm 1951, một thương nhân quốc tịch Mỹ, hiện có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định tối 25.10.2009 ông đã chơi “trò Landlord” tại máy số 13 ở câu lạc bộ Palazzo (nằm bên trong khách sạn Sheraton Saigon, Q.1, TP.HCM) và trúng thưởng số tiền hơn 55 triệu USD.

Tuy nhiên Công ty TNHH quản lý Ewarton, đơn vị quản lý của câu lạc bộ Palazzo, cho rằng máy gặp sự cố.

“Việc chỉ hiển thị số điểm tín dụng 555422567 trên đồng hồ điểm tín dụng (Credit Meter) không có nghĩa rằng người chơi thắng cược. Người chơi được cho là thắng cược khi điểm tín dụng hiển thị trên đồng hồ thắng cược (Win Meter) với 2 - 5 biểu tượng giống nhau xuất hiện liền kề nhau theo hàng, theo quy định trên màn hình máy trò chơi”, phía đơn vị quản lý của câu lạc bộ Palazzo từng giải thích như vậy.

Ngoài ra, trong các thông tin gửi đến Thanh Niên, Công ty TNHH quản lý Ewarton luôn cho rằng máy trò chơi số 13 “đã được xác nhận bởi Phòng Thí nghiệm trò chơi độc lập” cho việc trả thưởng với số tiền trúng thưởng tối đa là 7.500 USD cho một lần đặt cược 10 xu (0,10 USD), như trong trường hợp của ông Ly Sam.

Phía công ty cũng khẳng định “tất cả các máy trò chơi có thưởng và nội quy niêm yết tại câu lạc bộ Palazzo đều quy định sự cố do lỗi của máy sẽ tự động hủy bỏ mọi khoản thưởng và lượt chơi. Đây là một quy tắc phổ biến trong ngành trò chơi giải trí có thưởng trên toàn thế giới”…

Và trước khi vụ kiện được đưa ra xét xử, phía bị đơn cũng “cảnh báo” rằng: “Một quyết định của tòa án phủ nhận quy tắc phổ biến về sự cố do lỗi của máy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định của các nhà đầu tư nước ngoài như Las Vegas Sands, MGM Resorts International hoặc Genting đang có kế hoạch đầu tư, hoặc đang đầu tư vào các dự án casino có số vốn lên đến hàng tỉ USD tại Việt Nam".

Trong khi đó, không chấp nhận bất cứ lý giải nào của phía câu lạc bộ Palazzo, ông Ly Sam khẳng định mình thắng cược và kiên quyết đòi tiền.

Để được tòa án thụ lý vụ kiện vô tiền khoáng hậu này, ông đã chấp nhận bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để nộp dự phí án phí và kiên trì đeo đuổi vụ kiện kéo dài suốt mấy năm nay.

Lê Quang

>> Kỳ án Colony
>> Xử phúc thẩm "kỳ án 5 kg vàng bốc hơi
>> Khép lại “kỳ án” 6 triệu USD?
>> Kỳ án ADN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.