Người cuối cùng lên Mặt trăng

26/06/2012 13:45 GMT+7

(TNO) NASA vừa công bố hình ảnh một phi hành gia thuộc sứ mệnh Apollo 17 đang thám hiểm thung lũng trên Mặt trăng vào năm 1972.

Tính đến thời điểm này, sứ mệnh cuối cùng thám hiểm Mặt trăng của con người là do Apollo 17 thực hiện vào năm 1972. Lúc đó, phi hành đoàn đã mang về Trái đất 110 kg đá Mặt trăng.

Người cuối cùng lên mặt trăng
Bức ảnh lịch sử trong công cuộc chinh phục Mặt trăng của loài người - Ảnh: NASA

NASA đã công bố hình ảnh trên tại website Astronomy Picture of the Day, sau 40 năm kể từ lần thu hoạch đá nhiều nhất trong lịch sử chinh phục vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Vào tháng 12.1972, phi hành gia Eugene Cernan và Harrison Schmitt đã dành khoảng 75 giờ thám hiểm thung lũng Taurus-Littrow, trong khi đồng sự Ronald Evans lượn vòng bên trên.

Apollo 17 là chuyến thứ 6 và cũng là sứ mệnh Apollo cuối cùng mang theo phi hành gia đến Mặt trăng. Phi thuyền đã quay về Trái đất vào ngày 19.12.1972.

40 năm sau, hai nhà du hành vũ trụ Cernan và Schmitt vẫn là những người cuối cùng bước đi trên bề mặt "chị Hằng".

Phi Yến

>> Quan sát điểm đổ bộ của Apollo trên mặt trăng
>> Theo dấu vết Apollo 11
>> Vụ NASA đánh mất hồ sơ lưu trữ tàu vũ trụ Apollo 11
>> Trung Quốc phấn khích với hai nữ phi hành gia đầu tiên
>> Trang phục cho phi hành gia lên sao Hỏa
>> Nữ phi hành gia Hàn Quốc bay vào không gian
>> Nữ phi hành gia huyền thoại muốn lên sao Hỏa
>> Một ngày của phi hành gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.