Trẻ béo phì học kém môn toán

28/06/2012 09:43 GMT+7

Tạp chí Child Development vừa cho biết các nhà khoa học ở Trường Đại học Missouri (Mỹ) và đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu ở 6.250 trẻ từ khi chúng học mẫu giáo cho tới lớp 5. Trong suốt quá trình nghiên cứu, cân nặng và chiều cao của trẻ được đo ở 5 thời điểm để tính chỉ số khối cơ thể.

Trẻ được xếp vào 1 trong 3 nhóm: Chưa bao giờ thừa cân (80% trẻ), liên tục thừa cân (12%), thừa cân khởi phát muộn - thừa cân khi ở lớp 3 hoặc lớp 5 hoặc cả hai (8%).

Từ việc thu thập thông tin ở cha mẹ và thầy cô của trẻ thông qua một bảng câu hỏi mở rộng, đồng thời cho trẻ làm các bài kiểm tra toán đã chuẩn hóa tại mỗi thời điểm, các nhà khoa học đã có căn cứ để kết luận rằng những trẻ bị thừa cân liên tục từ khi bắt đầu học mẫu giáo cho tới lớp 5 sẽ làm toán kém hơn khi bắt đầu học lớp 1.

 Theo L.Sơn / Người Lao Động

>> Trẻ béo phì dễ mắc bệnh
>> Trẻ béo phì dễ bị dị ứng
>> Chứng “đen da nếp gấp” ở trẻ béo phì
>> 90% trẻ béo phì là do môi trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.