Nhiều vụ tai nạn do xe tải gây ra

05/07/2012 03:00 GMT+7

Sáng 4.7, tại ngã ba Tô Vĩnh Diện - Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku (Gia Lai), trong lúc chui qua cầu vượt, xe tải BS 81M-5212 do Nguyễn Thái Thanh (35 tuổi, trú TP.Pleiku) điều khiển đã làm sập chiếc cầu này (ảnh).

 

Tài xế cho biết, xe đang chui qua cầu thì bất ngờ thùng ben của xe tự nâng lên, va chạm với mặt cầu cao gần 5 m. Hậu quả, 3 người ngồi trên xe bị thương khá nặng, xe tải bị gãy cầu trước, rơi bánh ra ngoài.

Tin, ảnh: Trần Hiếu

* Rạng sáng qua 4.7, trên QL1A đoạn trước cổng Công ty Pou Yuen, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM), xe tải chở sắt BS 57L-8261 do Trần Văn Sang (36 tuổi, quê Long An) điều khiển, chạy hướng Q.12 về Q.Thủ Đức, cho xe quay đầu thì bất ngờ bị xe tải 54Z-4346 do Hoàng Thế Anh (34 tuổi, quê Đồng Nai) cầm lái đi phía sau đâm vào. Cú va chạm khiến xe tải chở sắt lật ngang giữa đường. Tai nạn khiến một phụ xe bị thương nặng, giao thông ách tắc nhiều giờ liền.

Cùng ngày 4.7, anh Nguyễn Văn Út (39 tuổi) điều khiển xe container BS 61L-8108 đi trên QL1A, khi ngang qua P.Thới An, Q.12 (TP.HCM) đã để xe lao vào cày nát dải phân cách bằng bê tông dài hơn chục mét giữa lộ rồi lao sang phần đường chiều ngược lại. Rất may, tai nạn xảy ra lúc đường vắng nên không gây thương vong, toàn bộ phần bánh trước của xe bị gãy rời.

T.N.T - Công Nguyên

* Rạng sáng 4.7, xe tải BS 73L-4786 do Nguyễn Trung Dũng (29 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc, khi đến tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (đoạn gần ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), bỗng nổ 2 bánh sau bên phải. Hậu quả, chiếc xe lật ngang (ảnh), 10 tấn mì tôm trên xe đổ nhào xuống đường. Vụ tai nạn không gây thương vong.

 

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.