Úc tìm tàu chở người tị nạn mất tích

04/07/2012 10:13 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ Úc đang ra sức tìm kiếm một chiếc tàu chở người tị nạn đang gặp nguy hiểm ngoài khơi bờ biển Indonesia, theo hãng tin AP.

Chiếc tàu trên đã phát tín hiệu cầu cứu vào sáng 4.7 và được cho là đang chở theo đến 180 người.

Úc tìm tàu chở người tị nạn mất tích 
Hai lãnh đạo Indonesia và Úc cam kết hợp tác chống buôn người - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith cùng ngày cho biết, tàu HMAS Wollongong của Hải quân Úc đang tìm kiếm chiếc tàu ở nơi mà nó được cho là đã bị nạn, cách bờ biển Indonesia khoảng 110 km về phía nam, nhưng vẫn chưa tìm thấy tàu.

Hai chiếc tàu chở người tị nạn khác đã bị lật chìm trong hai tuần qua tại khu vực giữa Indonesia và đảo Christmas của Úc. Hơn 90 người được cho là đã thiệt mạng.

Hôm 3.7, các lãnh đạo của Úc và Indonesia đã đồng ý củng cố hợp tác về hàng hải như một phần của nỗ lực chống nạn buôn người.

Trùng Quang

>> Tàu chở 200 người tị nạn chìm ở gần Úc
>> Nghi vấn NATO bỏ mặc người tị nạn đến chết
>> Người tị nạn Myanmar bắt đầu về nước
>> Năm 2010: Sẽ có 50 triệu người tị nạn vì môi trường thoái hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.