Iraq cảnh báo al-Qaeda sang Syria tham chiến

06/07/2012 13:10 GMT+7

(TNO) Chính phủ Iraq cảnh báo hôm 5.7 rằng lực lượng khủng bố al-Qaeda đang đổ xô đến Syria để tham gia chiến sự tại đây, AP đưa tin.

Các phần tử Hồi giáo cực đoan đang hối hả gia nhập lực lượng nổi dậy chống tổng thống Syria  Bashar al-Assad trong bối cảnh xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã kéo dài 16 tháng qua. 

Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari bày tỏ lo ngại rằng hiện tượng các phần tử Hồi giáo cực đoan đổ bộ vào Syria có nguy cơ gây ra bất ổn cho toàn khu vực.

"Chúng tôi có những nguồn tin chắc chắn cho biết thành viên của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã tràn sang quốc gia láng giềng Syria”, ông Zebari phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Baghdad.

Vị ngoại trưởng này cũng nói thêm rằng Baghdad trong nhiều năm qua đã lên tiếng cảnh báo Damacus về tình trạng này.

Tin tức cho biết, vào tháng 2 vừa qua, thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã hô hào kêu gọi người Hồi giáo tại Iraq, Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến tại cuộc nổi dậy ở Syria.

Hoàng Uy

>> Nga bác tin cho tổng thống Syria tị nạn
>> WikiLeaks bắt đầu công bố email chính trị gia Syria
>> Tổng thống Assad tuyên bố sẽ ra đi vì tương lai Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay chiến đấu sát biên giới Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.