Tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích

06/07/2012 03:00 GMT+7

Sáng 5.7, tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) đã diễn ra lễ khởi công tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc Nephiete (ngọc bích), cùng chất liệu với bức tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.

Khối ngọc có trọng lượng gần 4,5 tấn, xuất xứ từ Canada. Theo nhóm Phật tử khởi xướng công trình thì nguyên mẫu sẽ lấy từ tượng đang thờ tại Yên Tử để chế tác tượng cao từ 1,5-1,6 m, nặng khoảng 2 tấn, dự kiến hoàn thành trong thời gian 4 tháng. Sau đó sẽ tổ chức rước tượng đến Yên Tử vào dịp lễ giỗ Phật hoàng (1.11 âm lịch) để Phật tử và nhân dân chiêm bái. Song song với việc tôn tạo tượng, nhóm thực hiện cũng sẽ phục chế ấn tổ của nhà Trần theo phiên bản ấn cổ bằng ngọc và hai chiếc ấn đẹp nhất sẽ được tặng cho UB Trung ương MTTQ Việt Nam, và MTTQ TP.HCM để bán đấu giá gây quỹ Vì người nghèo.

Tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích
Khối ngọc dùng để tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh: T.P

T.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.