Nga phản đối lập vùng cấm bay ở Syria

08/07/2012 03:00 GMT+7

Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov hôm qua tuyên bố Moscow phản đối đề nghị lập vùng cấm bay và hành lang phân phát viện trợ nhân đạo ở Syria.

Đề nghị trên được Hội đồng Dân tộc Syria đưa ra trong hội nghị của nhóm “Những người bạn của Syria” diễn ra tại Paris ngày 6.7. Ông Gatilov lập luận rằng việc lập vùng cấm bay là bước đi phản tác dụng, không nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức nhân đạo quốc tế đang hoạt động tại Syria. Ngoài ra, ông này còn cho hay HĐBA LHQ khó có thể thông qua đề nghị trên.

Cũng trong ngày 6.7, Nga cùng Cuba và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền LHQ về việc lên án giới chức Syria vi phạm nhân quyền. Ba nước này lập luận rằng nghị quyết trên không công bằng vì chẳng đề cập cáo buộc tương tự đối với phe đối lập, theo Tân Hoa xã.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.