Phát hiện thêm đường hầm chuyển ma túy vào Mỹ

13/07/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia Mỹ và Mexico đã phát hiện hai đường hầm tinh vi ở khu vực biên giới giữa hai nước có lẽ được xây dựng để vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Theo BBC dẫn nguồn từ giới chức Mỹ hôm 12.7, các đường hầm này dài hơn 200 m và có ánh sáng cũng như hệ thống thông gió.

Một quan chức Mỹ cho biết, thiết kế của hai đường hầm trên không giống như những đường hầm mà các thợ mỏ thường đào.

Đường hầm đầu tiên, được quân đội Mexico phát hiện hôm 11.7, vẫn chưa được xây xong.

Nó bắt đầu bên dưới một bồn rửa mặt trong phòng tắm một nhà kho ở thành phố Tijuana (Mexico).

Đường hầm thứ hai được dẫn từ một nhà máy nước đá ở thị trấn San Luis Rio Colorado của Mexico đến một cơ sở kinh doanh ở thành phố San Luis thuộc bang Arizona (Mỹ).

Nó chạy bên dưới đường biên giới, ở độ sâu 16 m.

Một quan chức thuộc Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ ước tính, chi phí xây dựng đường hầm thứ hai này lên tới 1,5 triệu USD và được cho là thuộc sở hữu của tập đoàn ma túy khét tiếng Sinaloa của Mexico.

Tập đoàn Sinaloa thường kiểm soát các con đường tuồn ma túy vào Mỹ qua ngả Arizona, theo giới chức Mỹ.

Ba người đã bị bắt giữ vì liên quan tới đường hầm thứ hai này, theo AP.

Hơn 150 đường hầm đã được phát hiện ở khu vực biên giới giữa Mỹ - Mexico kể từ năm 1990.

Việc sử dụng các đường hầm trong lòng đất để vận chuyển ma tuy đã tăng lên trong những năm gần đây, khi các nhà chức trách Mỹ đẩy mạnh hoạt động chống buôn lậu bằng đường bộ.

Huỳnh Thiềm

>> Mexico bắt hai trùm ma túy Sinaloa
>> Đọ súng giữa các băng ma túy Mexico, 10 người chết
>> Bị cáo buộc buôn ma túy, một tướng Colombia tự nộp mình
>> Mỹ trục xuất một trùm ma túy Mexico
>> Phá đường dây ma túy lớn, thu 89 bánh heroin
>> Trùm ma túy Colombia bị tóm trong đám cưới của mình
>> Mỹ phong tỏa tài sản vợ con trùm ma túy Mexico

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.