Bị côn đồ tấn công, một công nhân tử vong

15/07/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Ngày 15.7, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập một số công nhân tại Khu công nghiệp Sông Mây (H.Trảng Bom) để điều tra cái chết của anh Phan Văn Thỏa.

Theo điều tra ban đầu, Phan Thị Bích Liên (20 tuổi) mâu thuẫn với một công nhân làm chung là Giáp Văn Tuấn (20 tuổi, cùng làm việc ở công ty sản xuất giày thể thao tại KCN Sông Mây). Vì vậy, Liên đã điện thoại cho bạn trai là tên Thanh (chưa rõ lai lịch) đến đánh dằn mặt Tuấn.

Rạng sáng ngày 14.7, anh Tuấn vừa tan ca ra về thì bị nhóm bạn của Thanh đòi đánh. Thấy vậy, anh Phan Văn Thỏa (20 tuổi, là công nhân làm chung với Tuấn) cùng một số người tới can ngăn nên nhóm Thanh không đánh được.

Sau đó, Tuấn và Thỏa cùng một số người bạn đi về nhà. Khi đến đường số 8, KCN Sông Mây thì Thanh rủ thêm Ngô Quang Tuân (20 tuổi, tự Tuân Riêu), Lương Ngọc Đương (23 tuổi, cùng ngụ H.Trảng Bom) và một số người khác dùng gạch đá tấn công Tuấn và Thỏa bị thương.

Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Phan Văn Thỏa đã tử vong vào sáng nay (15.7).

Sau khi gây án, nhóm của Thanh đã bỏ trốn.

Kim Cương

>> Khởi tố vụ án côn đồ đánh 3 nông dân Văn Giang nhập viện
>> Côn đồ đem súng đòi nợ thuê
>> Côn đồ ngang nhiên đánh 3 người nhập viện
>> Y án tử hình tên côn đồ chém chết người
>> Côn đồ lao xe vào cảnh sát
>> Côn đồ xông vào trụ sở chém đứt gân tay công an
>> Hàng chục côn đồ truy sát một gia đình
>> Bắt nhóm côn đồ chém người dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.