Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích cấp quốc gia đặc biệt

18/07/2012 03:05 GMT+7

Ngày 17.7, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Khu lưu niệm được thành lập năm 1988, rộng hơn 5 ha, gồm khu trưng bày, nhà lưu niệm, đền thờ... là di tích lịch sử, lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo người dân các nơi đã đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với quê hương, đất nước; trong công cuộc giải phóng dân tộc và kêu gọi Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang noi gương, học tập Bác Tôn, phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Thanh Dũng

>> Mít tinh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 122 Chủ tịch Tôn Đức Thắng
>> Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
>> Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
>> Thăm khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.