Israel tố Iran khủng bố tại Bulgaria

19/07/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Israel đã cáo buộc Iran ra lệnh thực hiện một vụ đánh bom nhắm vào đoàn khách du lịch Israel ở Bulgaria hôm 18.7, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Một nhóm khoảng 200 người, phần lớn là thanh niên Israel chỉ vừa mới đặt chân đến Bulgaria và đang được chở đến khách sạn trên ba chiếc xe buýt ở thành phố Burgas thì một quả bom đã phát nổ trên một chiếc xe, theo Reuters.

Israel cáo buộc Iran khủng bố tại Bulgaria
 Chiếc xe buýt bị đánh bom ở Bulgaria - Ảnh: AFP

Sau khi nhận được thông báo từ người đồng cấp Bulgaria, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết vụ nổ do một quả bom đặt trên xe gây ra.

Nó được kích nổ cách sân bay Burgas không xa, theo Thị trưởng Dimitar Nikolov của Burgas. Ít nhất 40 người có mặt trên chiếc xe khi nó nổ tung.

Chưa đầy một giờ sau vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu đã lên tiếng cáo buộc Iran là kẻ chủ mưu.

Ông Netanyahu nói “mọi dấu hiệu đều chỉ về phía Iran” mặc dù không hề cung cấp bằng chứng cụ thể để bảo vệ cho cáo buộc của mình.

“Iran chịu trách nhiệm trong vụ khủng bố ở Bulgaria, chúng tôi sẽ có phản ứng quyết liệt với hành vi khủng bố của Iran”, ông Netanyahu nói.

Sơn Duân

>> Đánh bom ở Damascus, bộ trưởng Quốc phòng Syria thiệt mạng
>> Đánh bom đám cưới con nghị sĩ Afghanistan
>> Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 22 người chết
>> Đánh bom ga xe lửa ở Pakistan
>> Tuyên án nghi phạm đánh bom đảo Bali
>> Iraq rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom
>> Đánh bom hàng loạt tại Iraq, 62 người chết
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 96 binh sĩ thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.