Giết vợ cũ vì tự ái, lãnh án 17 năm tù

20/07/2012 20:51 GMT+7

(TNO) Bằng một nhát dao oan nghiệt, Võ Văn Liễu (46 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) sát hại vợ cũ chỉ vì chút tự ái nổi lên trong lúc cãi nhau.

Ngày 20.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án 17 năm tù đối với Võ Văn Liễu về tội “giết người”.

Trước khi lấy Liễu vào năm 1993, chị Huỳnh Thị Tài đã có một con riêng. Hơn 15 năm chung sống, giữa họ có với nhau ba đứa con chung. Do Liễu thường xuyên uống rượu, đánh chửi chị Tài nên vợ chồng phát sinh mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau.
 
Tháng 6.2011, tòa án giải quyết cho hai bên được ly hôn, giao ba đứa con cho chị Tài nuôi dưỡng. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng mỗi lần về thăm con Liễu lại kiếm cớ gây sự.

Chiều 5.9.2011, Liễu về nhà thăm con. Sợ chồng cũ gây sự, chị Tài chạy sang nhà anh Ngôn (ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường) để ngủ nhờ.

Sáng hôm sau, chị Huỳnh Thị Đẩu (chị của chị Tài) đến nhà lấy xe của chị Tài đi công chuyện nhưng Liễu không đồng ý.

Biết chuyện, chị Tài về nhà xua đuổi, định cầm ghế để đánh Liễu nhưng được mọi người can ngăn. Tự ái, Liễu vào nhà bếp lấy một con dao chạy lên đâm chị Tài thiệt mạng.

Hội đồng xét xử cho rằng mức án sơ thẩm tuyên bị cáo là có phần nhẹ, nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo.

Lê Nga

>> Khởi tố kẻ giết vợ con bạn nhậu
>> Vụ chồng giết vợ rồi phi tang xác: Hủy bản án phúc thẩm
>> Người chồng giết vợ vì ghen thoát án tử
>> Tuyến án tử hình kẻ mê cờ bạc giết vợ
>> Bắt nghi phạm giết vợ rồi giấu xác dưới mương
>> Tử hình kẻ giết vợ cũ dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.