Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường cao

24/07/2012 03:10 GMT+7

Ngày 23.7, thêm nhiều trường ĐH chính thức công bố kết quả thi tuyển sinh. Nhìn chung, điểm thi ở các trường ĐH lớn đều cao hơn so với năm trước nên dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ tăng.

Nhiều trường công bố điểm thi

Dự kiến điểm chuẩn nhiều trường cao
Giám khảo chấm thi môn toán tại Trường ĐH Sài Gòn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bên cạnh đó cũng có nhiều trường, theo thống kê, số thí sinh (TS) đạt từ 13-14 điểm (điểm sàn của năm 2011) rất thấp so với chỉ tiêu, nên dự kiến những trường này sẽ dành nhiều chi tiêu để xét tuyển các nguyện vọng sau nguyện vọng 1.

Trường ĐH Luật TP.HCM

Thủ khoa Trường ĐH Luật TP.HCM là Trần Vũ Côn, dự thi khối D1 đạt 25,5 điểm. Theo thống kê, toàn trường có 1.462 TS đạt từ 18 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên), nếu tính từ 17 điểm trở lên thì có tới 2.194 TS. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500 và điểm chuẩn cao nhất năm 2011 của trường là 17,5 nên dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm trước. Cũng theo thống kê, toàn trường có 6 bài thi môn toán đạt điểm 10, bài thi môn văn có điểm cao nhất là 8,5 thuộc về thí sinh dự thi khối D.

Học viện Kỹ thuật quân sự

PGS-TS Lê Minh Thái, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Kỹ thuật quân sự, cho biết: “Năm nay, học viện có 3.358 TS dự thi, có 1.698 TS tổng điểm trên 13. Trường tuyển TS nam và nữ trong cả nước, với chỉ tiêu hệ dân sự là 850, hệ quân sự 387. Trong đó, số TS nữ hệ quân sự chỉ tuyển 10% chỉ tiêu. Điểm chuẩn trúng tuyển sẽ xét riêng cho các đối tượng nam - nữ và TS các khu vực phía nam, phía bắc. Theo thông tin ban đầu, dự kiến điểm chuẩn hệ quân sự sẽ cao hơn năm trước, hệ dân sự sẽ tương tương. Năm 2011, điểm chuẩn hệ quân sự đối với TS nam là: 19 (phía bắc), 16 (phía nam); đối với TS nữ: 22,5 điểm (phía bắc), 19,5 điểm (phía nam). Hệ dân sự từ 14 đến 17 điểm.

Học viện Y dược học cổ truyền

Ông Trương Việt Bình, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền, cho biết: “Năm nay trường có trên 5.000 TS dự thi, kết quả có 3.130 TS tổng điểm đạt từ 14 trở lên, chiếm khoảng 60%. Nếu tính từ 11 điểm trở lên, trường có 4.118 TS, chiếm 80%. Số TS đạt từ 20 điểm trở lên là 800. Chỉ tiêu vào trường là 500. Ông Bình thông tin: “Theo kinh nghiệm các năm trước với số điểm thi như vậy, điểm chuẩn vào trường sẽ vào khoảng 19,5 - 20 điểm”.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Theo thống kê của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, năm nay có 8.358 TS dự thi, số TS có tổng điểm 3 môn đạt từ 13 trở lên là 1.961 đạt gần 20%. Trường có hơn 1.000 TS đạt điểm từ 17 trở lên; 597 TS từ 18 điểm trở lên. Chỉ tiêu vào trường hệ ĐH là 450. Bà Trần Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết dự kiến điểm chuẩn vào trường tương đương năm trước. Ngành thấp nhất là 17-17,5 điểm, ngành có điểm cao nhất khoảng 18-18,5 điểm.

Trường ĐH Tây Bắc

Ông Đinh Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Bắc, cho biết năm nay trường có hơn 9.000 TS dự thi nhưng điểm thi không cao. Chỉ tiêu vào trường là 2.650 cả ĐH và CĐ. Dự kiến trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ. Ngoài ra, trường sẽ tuyển 50% nguyện vọng kế tiếp.

Trường ĐH Tây nguyên

Có 20.330 TS dự thi vào Trường ĐH Tây nguyên. Trong đó, toàn trường có 2.628 TS tổng điểm 3 môn đạt từ 13 trở lên. Tuy nhiên, với chỉ tiêu 2.500, riêng bậc ĐH thì dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ tương đương mức sàn. Thủ khoa các khối gồm: Khối A: Cao Xuân Tín 22 điểm, ngành sư phạm toán; Khối B: Nguyễn Hải Linh 27 điểm, ngành y đa khoa; Khối C: Chu Thị Hồng Yến 21 điểm, ngành sư phạm văn.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

TS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết: Thủ khoa khối A của trường là TS Dương Công Tráng, SBD 10731, đạt 29 điểm (sau khi làm tròn) với toán 8,75; lý, hóa đều 10 điểm. Còn khối D là Ngô Thị Ngọc Thanh, SBD 3787 đạt 28 điểm.

Theo thống kê thì tổng số thí sinh khối A, D (không nhân hệ số) đạt từ 25 điểm trở lên là 889, từ 20 trở lên là 4.173. Trường có 68 TS đạt từ 28 điểm trở lên. Khối D (tiếng Anh nhân hệ số 2) có 106 TS đạt từ 30 điểm trở lên, cao nhất là 36 điểm”. Theo ông Dong, mặt bằng điểm thi năm nay của ĐH Kinh tế Quốc dân không cao bằng năm trước nên điểm chuẩn dự kiến vào trường như sau: Khối A, D (tiếng Anh hệ số 1): 20 điểm; ngành tài chính - ngân hàng: 23 điểm; ngành kế toán: 24 điểm. Khối D (nhân hệ số): 27,5 điểm. Riêng ngành ngôn ngữ Anh là 29 điểm.

Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng

Năm nay Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng có 897 TS dự thi. Theo thống kê, có 344 TS có điểm tổng 3 môn từ 13 điểm trở lên. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của trường là 750. Nếu điểm chuẩn là 13, trường sẽ còn hơn 300 chỉ tiêu cho các nguyện vọng khác.

Trường ĐH Xây dựng

Ông Lê Văn Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng, cho biết: Điểm thi năm nay tương đương với năm trước. Dự kiến điểm chuẩn năm nay khối A: 18, khối V: 24,5 (nhân hệ số); ngành quy hoạch: 16,5 điểm; khối A1: 17 điểm. Trường sẽ xét tuyển nguyện vọng tiếp theo.

V.Thơ - H.Ánh - T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.