Khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

03/08/2012 03:20 GMT+7

Sau cơn lốc xoáy dữ dội tràn qua 2 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng hôm 1.8, làm hư hại nặng nề về tài sản và gây nhiều thương vong.

>> Bến Tre: Lốc xoáy, 10 người bị thương, 430 căn nhà bị thiệt hại
>> Lốc xoáy làm 2 người chết, gần 50 người bị thương
>> 14 người chết và bị thương do lũ quét, lốc xoáy

Theo thống kê đến chiều 2.8, toàn tỉnh Bạc Liêu có 600 căn nhà bị hư hại, 1.700 ha lúa hè thu bị thiệt hại, hàng trăm trụ điện ngã đổ, 1 người tử vong (bà Phạm Thị Bê, 71 tuổi, xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long) và 13 người bị thương; ước thiệt hại hơn 30 tỉ đồng.

Trước mắt, tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ gia đình bị sập nhà, có người tử vong 11 triệu đồng; gia đình nghèo, gia đình chính sách có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 6 triệu đồng; nhà bị tốc mái, người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Tỉnh Sóc Trăng có 454 căn nhà bị hư hại, 2 người tử vong, 58 người bị thương. 2 người tử vong là anh Tiêu Thanh Sang (33 tuổi) và ông Quách Suôl (88 tuổi, cùng ngụ thị trấn Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng). Tỉnh Sóc Trăng thống nhất mức hỗ trợ đối với các gia đình khó khăn, có nhà bị thiệt hại hoàn toàn là 15 triệu đồng/hộ; gia đình khó khăn, có nhà bị thiệt hại trên 50% được hỗ trợ 7,5 triệu đồng/hộ; gia đình khó khăn, có nhà bị hư hỏng dưới 50% được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Theo tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre vào chiều 2.8, cơn lốc xảy ra vào sáng 1.8 trên địa bàn tỉnh đã làm thiệt hại 430 căn nhà và làm bị thương 10 người (có 2 người bị thương nặng). Chính quyền tỉnh cũng quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số hộ bị sập nhà.

Trần Thanh Phong - Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.