Đề nghị truy tố thêm trong vụ tiêu cực tại Vinashin

04/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 3.8, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tuyên (nguyên giám đốc) về tội tham ô tài sản.

Phó giám đốc công ty này là ông Đỗ Đình Côn bị đề nghị truy tố về tội che giấu tội phạm. Theo kết luận điều tra, cuối năm 2006, Tuyên chỉ đạo cấp dưới viết séc rút 4,5 tỉ đồng từ tài khoản của Công ty Hoàng Anh - Vinashin để chi tiêu cá nhân, nhưng thông báo cho phòng kế toán là tạm ứng cho Công ty CP thương mại đầu tư Cửu Long thực hiện dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng. Đầu năm 2007, sau khi đối chiếu công nợ, Công ty Cửu Long xác nhận không tạm ứng số tiền này. Lúc này Tuyên chỉ đạo Côn lập khống chứng từ để hợp thức hóa. Trong quá trình điều tra, Tuyên đã thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp lại 4,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Hai bị can nêu trên đã bị xét xử trong vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) vào cuối tháng 3; Tuyên bị phạt 10 năm tù giam còn Côn 16 năm tù giam.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.