Ảnh Obama cầm gậy nói chuyện điện thoại gây phẫn nộ

06/08/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Bức ảnh chụp cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama cầm cây gậy bóng chày khi đang trò chuyện điện thoại với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - để minh họa mối quan hệ thân thiết giữa hai người - đã bị phản tác dụng khi làm bùng nổ cơn giận dữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Telegraph đưa tin hôm 5.8, bức ảnh được chụp tại Phòng Bầu dục khi Tổng thống Obama nói chuyện với Thủ tướng Erdogan về cuộc khủng hoảng leo thang ở Syria.

Một tay ông cầm điện thoại và tay kia thì cầm cây gậy bóng chày có chữ ký của huyền thoại bóng chày Mỹ Hank Aaron.

Thế nhưng, bức ảnh trên đã khiến các chính trị gia đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ tức giận.

“Bức ảnh này cho thấy cách thủ tướng của chúng ta (ông Erdogan) nhận lệnh từ ai đó (ông Obama) để điều hành đất nước”, Metin Lutfi Baydar, chính trị gia đối lập của đảng Nhân dân Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CHP), suy diễn.

Phó chủ tịch đảng CHP, ông Umut Oran, cũng giận dữ nói rằng bức ảnh trên là “hàm ý xúc phạm Thổ Nhĩ Kỳ và công dân nước này”.

Trước phản ứng dữ dội từ phía Ankara, Nhà Trắng nhanh chóng giải thích lý do công bố ảnh trên:

“Chúng tôi công bố bức ảnh này chỉ với một mục đích là làm nổi bật mối quan hệ gần gũi giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Erdogan”, Caitlin Hayden, phát ngôn viên Nhà Trắng, lý giải.

Tuy nhiên, nhà báo Ahmet Hakan thuộc tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ viết: “Chúng ta cần phải làm điều gì đó - trả đũa có vẻ là giải pháp phù hợp nhất. Thủ tướng của chúng ta cần phải cầm một vật gì đó khi gọi cho Obama, có thể là chiếc dép, thắt lưng hoặc chày cán bột”.

Huỳnh Thiềm

>> Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi lãnh sự từ Syria về nước
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều động tên lửa đến sát Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria
>> Mỹ bác tin ông Obama từng tha chết cho bin Laden
>> Mẹ Obama là hậu duệ của một nô lệ da đen?
>> Tổng thống Obama bổ nhiệm đại sứ tại các điểm nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.