Sau Cốc Khai Lai tới lượt Vương Lập Quân ra tòa

10/08/2012 22:45 GMT+7

(TNO) Phiên tòa xét xử Vương Lập Quân, cộng sự đắc lực một thời của Bạc Hy Lai, sẽ diễn ra tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào tuần tới, tờ South China Morning Post cho biết ngày 10.8.

Ông Vương (từng giữ chức vụ Giám đốc Công an Trùng Khánh) bị buộc tội phản quốc, vốn đi kèm với mức án tử hình, South China Morning Post trích dẫn một nguồn tin tại Thành Đô cho hay.

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng tiết lộ bản án sẽ được giảm nhẹ vì ông Vương đã “có công” hỗ trợ quá trình điều tra.

Một nguồn tin tin cậy khác đã xác nhận với South China Morning Post rằng phiên tòa xử ông Vương sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Vương Lập Quân, cộng sự đắc lực một thời của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, bị buộc tội phản quốc sau khi xin tị nạn tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vào tháng 2.2012, khơi mào cho một "cơn địa chấn" chính trị tại Trung Quốc.

Ông này được cho là lo sợ bị thủ tiêu sau khi báo cáo với ông Bạc rằng vợ ông, bà Cốc Khai Lai dính líu đến vụ sát hại doanh nhân người Anh Heywood.

Hoàng Uy

>> Vương Lập Quân từ nhiệm đại biểu quốc hội Trung Quốc
>> Tường thuật khác về Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân
>> Vương Lập Quân sắp bị xử tội phản quốc ?
>> Bạc Hy Lai “lên kịch bản giết Vương Lập Quân”
>> Vương Lập Quân người hùng thành “phản đồ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.