Cháy lớn tại ngôi chùa cổ trên 800 năm tuổi

13/08/2012 14:58 GMT+7

(TNO) Sáng 13.8, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ nội thất, vật dụng của ngôi chùa Tràsathkong (thường gọi chùa Tắc Gồng), tại ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Chùa Tràsathkong là nơi sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer địa phương đã có trên 800 năm tuổi.

Trụ trì chùa Hòa thượng Thạch Sách cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, nhà chùa phát hiện lửa cháy lớn từ bên trong ngôi chính điện và đã báo động cho người dân xung quanh giúp dập lửa, đồng thời báo cho Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng.

Lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với người dân dùng các phương tiện có tại chỗ để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên không thể khống chế được. Đến khi Phòng cảnh sát PCCC điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường mới dập được ngọn lửa.

Theo hòa thượng Thạch Sách, nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do nến. Gian chính điện chùa có đốt một cây nến cao khoảng 1,2 m, nặng khoảng 40 kg, xung quanh còn có 40 cây nến lớn nhỏ khác.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều nội thất bên trong chùa.

Hỏa hoạn tại ngôi chùa cổ trên 800 năm tuổi 2
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ nội thất bên trong chùa Tràsathakong

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Cháy chùa Giác Tâm
>> Cổ vật cháy theo cổ tự Hội Sơn
>> Gia Lai: Hỏa hoạn thiêu rụi một thư viện
>> Hỏa hoạn dữ dội, 108 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.