Truy tố kẻ giết gái bán dâm

16/08/2012 14:32 GMT+7

(TNO) Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Tô Văn Thảo (24 tuổi, quê Tiền Giang) để xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 2.12.2011, Thảo đón xe ôm đến khu vực An Sương (H.Hóc Môn, TP.HCM) để mua dâm.

Thảo và gái bán dâm thuê một phòng trọ ở xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) để hành lạc. Lúc Thảo đang tắm thì cô gái đã lấy trộm 1,8 triệu đồng và 1 điện thoại di động của Thảo rồi bỏ đi.

Tức giận, Thảo chuẩn bị dao, 1 đoạn dây điện, thuê xe ôm đi tìm cô gái đã trộm tài sản nhưng không gặp.

Đến 23 giờ cùng ngày, Thảo đến một quán cà phê, gặp tiếp viên C.T.H thỏa thuận “vui vẻ” với giá 600.000 đồng. Sau khi thuê khách sạn "mây mưa" xong, cho rằng các cô gái hành nghề này đều xấu, Thảo đã ra tay sát hại cô gái, bỏ xác trong nhà vệ sinh.

Sau đó, Thảo dùng dao đâm, cắt gân cổ tay và cổ để tự tử. Nhưng nhân viên khách sạn đi kiểm tra phòng đã phát hiện Thảo nằm bất tỉnh trên sàn nhà nên đưa đi cấp cứu. Còn H. đã tử vong trước đó.

Lê Quang

>> Bắt nghi can giết hàng loạt gái mại dâm
>> Những cô gái bán thân kêu cứu - Bài 2: Vào vai gái mại dâm
>> Chỉ vì gái mại dâm
>> Hồng Kông: Bốn gái mại dâm bị giết chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.