Gần 25.000 lao động nước ngoài làm việc “chui” ở Việt Nam

21/08/2012 03:10 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH có báo cáo về nội dung trả lời chất vấn tại Phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban TVQH, trong đó thông tin đến tháng 7.2012, số lao động (LĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam là 77.087 người.

Cụ thể, trong số LĐ nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam nói trên, số được cấp phép là 49.983 người (chiếm 67,15%) và chưa được cấp giấy phép LĐ là 24.455 người (chiếm 32,85%).

Báo cáo cũng cho hay, LĐ nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam từ hơn 60 quốc gia, trong đó mang quốc tịch châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia...) chiếm khoảng 58%, quốc tịch châu Âu (Anh, Pháp...) chiếm khoảng 28,5% và các nước khác chiếm 13,5%. LĐ là nam chiếm 89,9%, có độ tuổi từ 30 trở lên chiếm 86%.

Bảo Cầm

>> Vụ người Trung Quốc nuôi cá trên vịnh Cam Ranh: Trục xuất lao động nước ngoài
>> Lao động nước ngoài không phép: Xem thường pháp luật Việt Nam!
>> Kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.