Khởi tố 21 bị can vụ sai phạm đất đai ở An Giang

30/08/2012 03:15 GMT+7

Liên quan đến vụ sai phạm đất đai ở TP.Long Xuyên (An Giang), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 21 bị can, gồm: cán bộ Phòng Tài nguyên, Phòng Quản lý đô thị, các UBND phường và UBND TP.Long Xuyên về các hành vi trốn thuế, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, từ năm 1996-2011, ở TP.Long Xuyên đã có 60 khu dân cư được xây dựng, quy hoạch với tổng diện tích 355.039 m2 nhưng đã có 47 khu dân cư xây dựng, quy hoạch trái phép. Chính quyền TP.Long Xuyên đã buông lỏng quản lý, thiếu quan tâm và chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai. Liên quan đến các sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 16 cán bộ, đảng viên có liên quan. Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu công an tỉnh khẩn trương kết thúc điều tra vụ án, để đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.