Kim Clijsters thua sốc trước tay vợt vô danh

30/08/2012 11:12 GMT+7

(TNO) Cựu số 1 thế giới Kim Clijsters đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng 2 của giải Mỹ mở rộng 2012 sau khi gác vợt trước tay vợt mới 18 tuổi Laura Robson với tỷ số 0-2 (6/7, 6/7), trong lượt trận diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (30.8, giờ VN).

(TNO) Cựu số 1 thế giới Kim Clijsters đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng 2 của giải Mỹ mở rộng 2012 sau khi gác vợt trước tay vợt mới 18 tuổi Laura Robson với tỷ số 0-2 (6/7, 6/7), trong lượt trận diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (30.8, giờ VN).

>> Ban tổ chức giải Mỹ mở rộng 2012 bị kiện
>> Nỗi buồn người Đức trong ngày khai mạc Mỹ mở rộng 2012
>> Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012: Khốc liệt ở nữ!

Kim Clijsters bị loại ở vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2012
Nỗi thất vọng của Clijsters khi để thua tay vợt đàn em - Ảnh: AFP

Trước thềm Mỹ mở rộng năm nay, Clijsters tuyên bố có thể giã từ sự nghiệp ngay sau khi giải Grand Slam cuối cùng trong năm kết thúc. Tuy nhiên, đã không có một ngày chia tay đẹp như mong đợi dành cho cựu số 1 thế giới khi cô phải dừng bước từ khá sớm.

Trong cuộc chạm trán với Laura Robson, Clijsters dường như đã tự thua khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đáng tiếc. Trong ván đầu tiên, tay vợt từng 3 lần vô địch giải dẫn với cách biệt 5-3 và có đến 3 điểm kết thúc ván đấu. Dù vậy, cô lại không một lần tận dụng thành công và tệ hơn để tay vợt người Anh lội ngược dòng để thắng 7/4 trong loạt tie-break.

Bước sang ván thứ hai, lợi thế tiếp tục được Clijsters tạo ra khi bẻ được một bàn cầm giao bóng của đối phương từ khá sớm để vươn lên dẫn 2/1. Song, tay vợt 29 tuổi này lại không tận dụng được cơ hội và để Laura Robinson cân bằng tỷ số ở bàn kế tiếp.

Dù thi đấu rất nỗ lực sau đó với hai lần cứu được điểm kết thúc trận để đưa ván đấu vào loạt tie-break, nhưng Laura Robson với sức trẻ và những pha đánh bóng thông minh đã xuất sắc giành được phần thắng 7/5, qua đó chính thức loại Clijsters khỏi cuộc chơi.

Phát biểu với phóng viên Reuters sau trận đấu, Clijsters ngậm ngùi chia sẻ: “Giải Mỹ mở rộng là địa điểm lý tưởng để kết thúc sự nghiệp. Tôi chỉ ước điều này không diễn ra trong hôm nay. Laura đã chơi một trận rất cừ và tôi cũng chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ để có được chiến thắng. Lúc này, tôi đang hướng về phía trước với những kế hoạch mới cho cuộc sống”.

Tại giải năm nay, Clijsters sẽ tiếp tục tranh tài nội dung thi đấu đôi nữ cùng đồng hương Kirsten Flipkens và đôi nam nữ với Bob Bryan.

Victoria Azarenka giành quyền vào vòng 3 giải Mỹ mở rộng 2012
Azarenka không gặp nhiều khó khăn để đi tiếp - Ảnh: AFP

Ở một số trận đấu khác thuộc nội dung đơn nữ, không có bất ngờ xảy ra khi các hạt giống mạnh như Victoria Azarenka (1), Li Na (9), đương kim vô địch Samantha Stosur (7), Maria Sharapova (3), Petra Kvitova (5) đều có được chiến thắng để giành quyền đi tiếp vào vòng 3.

Ở giải dành cho các tay vợt nam, hạt giống số 3 đồng thời là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, Andy Murray không gặp phải khó khăn nào để vượt qua Ivan Dodig ở trận đấu đầu tiên của vòng 2 vừa kết thúc sáng ngày 30.8 (giờ Việt Nam) với tỷ số 3-0 (6/2, 6/1, 6/3). Murray sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 30, Feliciano Lopez và Pablo Andujar tại vòng 3.

Một số kết quả đáng chú ý

Đơn nam:

Juan Martin Del Potro thắng Florent Serra 6/4, 7/6, 6/4

David Ferrer thắng Kevin Anderson 6/4, 6/2, 7/6

Lleyton Hewitt thắng Tobias Kamke 4/6, 6/2, 6/1, 6/4

Richard Gasquet thắng Albert Montanes 4/6, 6/2, 6/3, 6/3

Janko Tipsarevic thắng Guillaume Rufin 4/6, 3/6, 6/2, 6/3, 6/2

Đơn nữ:

Maria Sharapova thắng Loundres Dominguez 6/0, 6/1

Samantha Stosur thắng Edina Gallovits 6/3, 6/0

Victoria Azarenka thắng Kirsten Flipkens 6/2, 6/2

Li Na thắng Casey Dellacqua 6/4, 6/4

Petra Kvitova thắng Alize Cornet 6/4, 6/3 

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.