Phát hiện siêu núi lửa ở Hồng Kông

02/09/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Các nhà địa chất học Hồng Kông (Trung Quốc) tuyên bố đã xác định được vị trí của một siêu núi lửa nằm trên đặc khu này.

Đây cũng là phát hiện đầu tiên về siêu núi lửa ở miền đông nam Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Cục Phát triển và Công trình Dân sự cho biết siêu núi lửa nằm ở khu vực đông nam Hồng Kông, siêu núi lửa cổ đại nằm nghiêng 30 độ và có đường kính nguyên thủy vào khoảng 18 km.

Siêu núi lửa ở Hồng Kông
Dân Hồng Kông bất ngờ với thông tin siêu núi lửa - Ảnh: Reuters

Các chuyên gia cho rằng nó giống trường hợp của hõm chảo núi lửa đã sụp đổ, tạo nên miệng núi lửa Taal ở Philippines, cũng như các núi lửa Tambora và Krakatoa ở Indonesia, nhưng với kích thước lớn hơn gấp nhiều lần.

Để được liệt vào dạng siêu núi lửa, nó phải có khả năng phun hơn 1.000 km3 tro cho mỗi lần thức dậy, theo Denise Tang của Cục Phát triển và Công trình Dân sự Hồng Kông.

Hiện có khoảng 50 siêu núi lửa được ghi nhận trên Trái đất.

Trong trường hợp ở Hồng Kông, lần hoạt động cuối cùng của siêu núi lửa này diễn ra cách đây 140 triệu năm.

Phi Yến

>> Siêu núi lửa nguy hiểm hơn vẫn tưởng
>> Siêu núi lửa "tạm tha" thế giới năm 2012
>> Siêu núi lửa đe dọa châu u

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.