Nhập siêu 10 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc

10/09/2012 03:05 GMT+7

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng 2012, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 18,2 tỉ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Ngoài ra, các thị trường nhập khẩu có kim ngạch lớn khác còn có ASEAN 13,7 tỉ USD; Hàn Quốc 9,8 tỉ USD, tăng 18,8%; Nhật Bản 7,7 tỉ USD, tăng 15,5%.

Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc dừng ở mức 8,2 tỉ USD (nhập siêu 10 tỉ USD); vào ASEAN đạt 10,8 tỉ USD (nhập siêu 2,9 tỉ USD)…

Những mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất của Trung Quốc có thể kể tới như máy móc, thiết bị, phụ tùng; điện tử, máy tính, linh kiện; nguyên phụ liệu dệt may, da giày, điện thoại, linh kiện điện tử…

Như vậy, so với nhập siêu từ Trung Quốc thì nhập siêu tính chung của cả nước trong 8 tháng rất nhỏ bé, ước tính 62 triệu USD, bằng 0,08% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.