Nhật tăng cường ứng phó Trung Quốc

17/09/2012 03:35 GMT+7

Nhật Bản tuyên bố đẩy mạnh tuần tra biên giới biển giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt.

Phát biểu trên truyền hình ngày 16.9, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda khẳng định chính phủ của ông vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao và sẽ nỗ lực tăng cường tuần tra biên giới biển. Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau khi Lực lượng tuần duyên (CG) Nhật chạm mặt 6 tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Theo Kyodo News, Thủ tướng Noda còn dự định nêu vấn đề lãnh thổ tại Hội nghị Đại hội đồng LHQ ở Mỹ vào cuối tháng 9. Bằng cách này, ông Noda hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của nhiều nước khác cũng đang quan ngại về các động thái trên biển của Trung Quốc. Bên cạnh đó, CG sẽ được tăng quyền hạn trong việc bắt giữ và điều tra các vụ xâm nhập những đảo mà Tokyo tuyên bố chủ quyền, trong đó có Senkaku/Điếu Ngư, theo Jiji Press.

Máy bay do thám của Nhật tại Senkaku/Điếu Ngư
Máy bay do thám của Nhật tại Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters 

Ngoài ra, Tokyo yêu cầu Bắc Kinh bảo vệ an toàn cho công dân và công ty Nhật khi làn sóng biểu tình chống Nhật đã lan rộng tới 85 thành phố của Trung Quốc, theo Kyodo News. Thủ tướng Noda cũng cực lực phản đối vụ người biểu tình đốt cờ Nhật ở thành phố Quảng Châu và quậy phá một khách sạn gần Lãnh sự quán Nhật tại đây. Tại một số nơi, bạo lực bùng phát khi đám đông hung tợn đập phá xe và siêu  thị của người Nhật cũng như đụng độ với công an.

Trong một diễn biến khác, tân Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Shinichi Nishimiya qua đời tại Tokyo vào sáng 16.9 nhưng chưa rõ nguyên nhân, theo Kyodo News. Ông Nishimiya, 60 tuổi, được bổ nhiệm làm đại sứ ở Bắc Kinh vào ngày 11.9 để thay ông Uichiro Niwa và dự kiến bắt đầu nhiệm vụ mới từ tháng 10.

Bộ trưởng Mỹ cảnh báo chiến tranh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 16.9 cảnh báo có thể xảy ra xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và các nước khác trong khu vực do tranh chấp lãnh thổ, theo AFP. Khi được hỏi về căng thẳng Nhật - Trung, ông Panetta nói rõ rằng nguy cơ xung đột hiển hiện khi bên này hoặc bên kia có hành động khiêu khích và tính toán sai. Do đó, ông tiếp tục kêu gọi kiềm chế trong khu vực.

Cùng ngày, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin Hạm đội Đông Hải của nước này vừa tiến hành tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông. Theo đó, đây là cuộc tập trận có quy mô lớn với hàng chục tàu chiến, tàu ngầm, chiến đấu cơ và tên lửa.

Minh Trung

Văn Khoa

>> Tokyo yêu cầu Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật
>> Tân Đại sứ Nhật tại Trung Quốc qua đời
>> Dân Trung Quốc tăng cường độ chống Nhật
>> Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình chống Nhật
>> Trung Quốc xây trường huấn luyện quân sự cho Zimbabwe
>> Lãnh đạo đảng đối lập Nhật kêu gọi cứng rắn với Trung Quốc
>> Trung Quốc muốn quốc tế hóa Senkaku/Điếu Ngư?
>> Trung Quốc tiếp tục gây sóng gió
>> 6 tàu hải giám Trung Quốc đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa
>> Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.