Phe nổi dậy tuyên bố kiểm soát phần lớn Syria

24/09/2012 03:30 GMT+7

Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) ngày 23.9 tuyên bố “đang kiểm soát phần lớn đất nước và có thể di chuyển tự do mọi nơi trừ thủ đô Damascus”.

AFP dẫn lời đại tá Ahmed Abdel Wahab thuộc FSA khẳng định: “Dù có hay không sự giúp đỡ từ phía ngoài thì việc chính quyền sụp đổ chỉ còn tính bằng tháng. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ tên lửa chống tăng và máy bay, chúng tôi sẽ giành chiến thắng nhanh hơn”. Trước đó, FSA thông báo dời trung tâm chỉ huy từ Thổ Nhĩ Kỳ vào “những vùng đã được giải phóng” ở Syria, nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể. Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chưa có phản ứng gì về các tuyên bố trên.

 Phe nổi dậy tuyên bố kiểm soát phần lớn Syria
Phe nổi dậy Syria tuyên bố sắp giành chiến thắng -  Ảnh: AFP

AFP dẫn các nguồn tin tại chỗ cho hay tới chiều qua, giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực, bao gồm cả ngoại ô Damascus. Trong đó, quân chính phủ và phe nổi dậy đang giành nhau “từng tấc đất” ở Deir Ezzor, nơi có nhiều mỏ dầu và sân bay quân sự tại thị trấn Hamdan.

Văn Khoa

>> Iraq tăng cường "lục soát" máy bay Iran hướng đến Syria
>> Iran bị tố tuồn vũ khí cho Syria
>> Quân nổi dậy Syria bắn hạ trực thăng
>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.