Bắt cóc con để đòi nợ mẹ

25/09/2012 04:08 GMT+7

Hôm qua 24.9, Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) lập hồ sơ xử lý Trần Ngọc Anh (39 tuổi) do liên quan đến vụ bắt cóc cháu Đ.H.H (12 tuổi, con của chị Đào Thanh Hoa).

Theo thông tin ban đầu, giữa Ngọc Anh và chị Hoa có mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Để đòi nợ, Ngọc Anh đã bắt cóc cháu H. rồi gọi điện thoại buộc chị này phải trả tiền nếu không sẽ giết chết cháu H. Sau khi gây áp lực bất thành, Ngọc Anh thuê xe ôm chở cháu H. về nhà của nạn nhân an toàn.

Huy Hoàng

>> Bắt cóc, tra tấn dã man do nghi trộm tiền
>> Bắt cóc con người tình tống tiền
>> Bắt cóc trẻ 8 tuổi đòi chuộc 1 tỉ đồng
>> Thoát nạn bắt cóc nhờ... tham ăn
>> Khởi tố vụ "bắt cóc bé trai, giam trong rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.