Hàn, Mỹ thảo luận sửa đổi thỏa thuận hạt nhân

25/09/2012 21:15 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25.9 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên trong tuần này để thảo luận về việc sửa đổi thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương, theo hãng tin Tân Hoa xã.

Các cuộc tham khảo ý kiến bắt đầu vào ngày 27.9 ở thành phố Seattle sẽ tập trung vào một cuộc nghiên cứu chung về chu kỳ năng lượng hạt nhân và những điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ hạt nhân.

Cuộc họp được tiến hành như một phần của các cuộc đàm phán về việc sửa đổi thỏa thuận hạt nhân năm 1974 vốn ngăn chặn Hàn Quốc tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Hàn Quốc đã kêu gọi sửa đổi thỏa thuận do các cơ sở tích trữ nhiên liệu đã qua sử dụng từ các nhà máy điện hạt nhân trong nước được dự đoán sẽ đạt dung tích toàn phần vào năm 2016.

Hàn Quốc đã yêu cầu công nghệ pyroprocessing (chế tạo lửa), vốn ít có khả năng bị phổ biến hơn, và để giải quyết yêu cầu này, hai bên hồi năm 2010 đã đồng ý tiến hành nghiên cứu chung về công nghệ pyroprocessing.

Trùng Quang

>> Iran sắp chế tạo thương thuyền chạy năng lượng hạt nhân
>> Nhật không từ bỏ năng lượng hạt nhân
>> Sẽ hội thảo năng lượng hạt nhân dân sự ASEAN - Nga
>> Nga, Venezuela hợp tác năng lượng hạt nhân
>> VN - Mỹ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân
>> Đức với bài toán năng lượng hạt nhân
>> Iran cần năng lượng hạt nhân để tránh lệ thuộc
>> Trung Quốc, Úc hợp tác năng lượng hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.