Ông Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù

25/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 24.9, Tòa án thành phố Thành Đô, Trung Quốc, tuyên phạt 15 năm tù đối với cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân vì tội đào nhiệm cùng một số tội danh khác, theo Tân Hoa xã .

Ông Vương, 52 tuổi, bị đưa ra xét xử hồi tuần trước và không hề phản bác cáo trạng với các tội gồm đào nhiệm, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và “bẻ cong” pháp luật để tư lợi. Giới quan sát nhận định mức án trên là không quá nặng, có thể vì ông Vương đã hợp tác trong vụ bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Vương Lập Quân (phải) trong phiên xử
Vương Lập Quân (phải) trong phiên xử - Ảnh: AFP 

Giờ đây, mọi chú ý sẽ dồn vào những diễn biến liên quan đến số phận ông Bạc. Từng là cánh tay phải của cựu Bí thư Bạc, ông Vương hồi tháng 2 bất ngờ chạy vào Sứ quán Mỹ ở Thành Đô và ở lại đây suốt một ngày. Diễn biến này được cho là dẫn đến việc ông Bạc mất chức và bà Cốc Khai Lai bị bắt giữ rồi bị tuyên án tử hình treo hồi tháng 8.

Lê Loan

>> Vương Lập Quân sẽ bị tuyên án vào ngày 24.9
>> Kết thúc xét xử Vương Lập Quân
>> Kết thúc phiên xử kín Vương Lập Quân
>> Vương Lập Quân hầu tòa ngày 18.9
>> Trung Quốc mở phiên tòa xử Vương Lập Quân vào tuần tới
>> Ông Vương Lập Quân bị xử tội đào tẩu
>> Vương Lập Quân người hùng thành “phản đồ”
>> Bạc Hy Lai “lên kịch bản giết Vương Lập Quân”
>> Hé lộ mới về Bạc Hy Lai
>> Cánh tay phải" của Bạc Hy Lai bị truy tố
>> Đồn đoán về số phận Bạc Hy Lai
>> Xét xử vợ ông Bạc Hy Lai
>> Con trai Bạc Hy Lai lên tiếng trước lúc tòa án xét xử người mẹ
>> Trung Quốc cho phép quan chức Anh tham dự vụ xử vợ Bạc Hy Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.