Thúc đẩy COC cho biển Đông

27/09/2012 03:20 GMT+7

Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Campuchia vào tháng 11, Indonesia đang tích cực làm việc với các nước thuộc khối này về dự thảo của Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên biển Đông.

Ngày 26.9, AP dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho hay tình hình biển Đông rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, các nước liên quan, trong đó có Trung Quốc, đều hiểu rằng nếu xung đột xảy ra thì bên nào cũng mất nhiều hơn được.

Vì thế, việc sớm xúc tiến COC là rất cần thiết. Theo ông Natelagawa, các nước ASEAN sẽ bắt đầu thảo luận về dự thảo cho COC thông qua những cuộc tham vấn bên lề phiên họp Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York, Mỹ, vào tuần này. Ngoại trưởng Indonesia hy vọng sẽ có tiến triển về bộ quy tắc ứng xử trước khi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào tháng 11 nhằm hướng đến việc kiểm soát tích cực tranh chấp giữa các bên.

Lê Loan

>> Thúc đẩy hợp tác ASEAN - Trung Quốc
>> Quỹ ASEAN công bố chương trình đào tạo CNTT cho DN vừa và nhỏ
>> Việt Nam, Singapore tăng cường quan hệ vì lợi ích ASEAN
>> Tata tiến mạnh vào ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.