Thương vong gia tăng tại Syria

28/09/2012 03:20 GMT+7

Giao tranh vẫn tiếp diễn quyết liệt tại nhiều thành phố của Syria như Homs, Hama, Aleppo, Idleb, Deir Ezzor trong ngày 27.9. AFP dẫn số liệu của một tổ chức quốc tế công bố hôm qua cho thấy ít nhất 305 người thiệt mạng vì bom đạn, chỉ tính riêng trong ngày 26.9.

Đây là kỷ lục mới của 18 tháng giao tranh vừa qua tại Syria, vốn làm khoảng 30.000 người chết. Cũng trong ngày 26.9, trụ sở của Bộ Tham mưu quân đội Syria tại thủ đô Damascus bị đánh bom 2 lần liên tiếp. Ngay sau đó, lực lượng nổi dậy tiến vào bên trong khu nhà này và giao tranh quyết liệt với quân đội chính phủ.

Theo ghi nhận của các tổ chức nhân đạo, cả hai phía đều có người thương vong. Ngoài ra, báo Le Figaro đưa tin lực lượng Quân đội tự do Syria (FSA) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Thế nhưng, theo AFP, đây lại là hành động của tổ chức Hồi giáo cực đoan Tajamo Ansar al-Islam.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.