Trung Quốc đưa tàu chiến tới Senkaku/Điếu Ngư

29/09/2012 03:30 GMT+7

Tân Hoa xã hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân xác nhận thông tin tàu hải quân nước này vừa “tuần tra và thực hiện đợt huấn luyện” ở vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư.

Trước đó, truyền thông Nhật đưa tin 2 tàu khu trục của hải quân Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp vào ngày 19.9. Ông Dương còn tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục điều tàu hải quân tới gần Senkaku/Điếu Ngư. Những tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng đang dâng cao giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại khu vực Senkaku/Điếu Ngư và có ý kiến lo ngại nguy cơ xảy ra đụng độ do những hành động bộc phát và tính toán sai lầm.

Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cáo buộc Nhật “cướp” Senkaku/Điếu Ngư, “gây thách thức nghiêm trọng đối với trật tự quốc tế sau chiến tranh” khi phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ ở Mỹ. Đáp lại, Phó đại sứ Nhật tại LHQ Kazuo Kodama khẳng định Senkaku/Điếu Ngư “rõ ràng thuộc một phần lãnh thổ Nhật Bản dựa trên yếu tố lịch sử và luật quốc tế”, theo Kyodo News. Cùng ngày, Jiji Press đưa tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo vừa nhận phong bì chứa một viên đạn, với người gửi là “Yoshihiko Noda”, tên đương kim Thủ tướng Nhật. Sau đó, một phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Nhật nói chính quyền đang điều tra vụ việc nhưng không cung cấp chi tiết.

 Trung Quốc đưa tàu chiến tới Senkaku/Điếu Ngư
Chiến hạm của Trung Quốc được cho là vừa xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Jeffhead.com

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Philippines (DND) bày tỏ lo ngại về thông báo của Trung Quốc sẽ cho máy bay không người lái (UAV) do thám các vùng biển nước này đơn phương tuyên bố chủ quyền ở biển Đông và Hoa Đông. “Nếu máy bay Trung Quốc bay vào vùng biển của nước khác, có thể xảy ra sự cố như “bắn lầm” chẳng hạn và làm phức tạp thêm tình hình”, tờ Manila Times dẫn lời phát ngôn viên DND Peter Paul Galvez nói. Đáp lại, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố nước này “có quyền chính đáng và hợp pháp” khi triển khai UAV tại các vùng biển “thuộc chủ quyền”.

Văn Khoa - Lê Loan

>> Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra
>> Mỹ tố Trung Quốc tấn công mạng Lầu Năm Góc
>> Trung Quốc phản đối Philippines dọa bắn máy bay không người lái
>> Ba tàu chiến Nhật sắp thăm Campuchia
>> Hai tàu chiến Hàn Quốc thăm Nga

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.