Nhiều nơi khẩn trương phòng tránh bão số 7

04/10/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Chiều 4.10, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó trưởng ban Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLBTKCN) TP.Đà Nẵng cho biết đang hướng dẫn tàu thuyền vào trú bão ở vịnh Mân Quang để giảm tải cho âu thuyền Thọ Quang.

>> Bão số 7 có hướng di chuyển dị thường

Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang cho hay tính đến 15 giờ chiều 4.10, đã tiếp nhận 492 tàu cá vào trú tránh bão số 7, chiếm hơn 50% diện tích neo đậu trong âu thuyền.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Vạn Thắng dự báo, với sức chứa âu thuyền hiện hay từ 800 - 1.000 tàu trên diện tích gần 60 ha mặt nước, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng quá tải khi trong đêm nay và ngày mai, sẽ có khoảng 2.000 tàu cá Đà Nẵng và các địa phương lân cận đổ vào.

 âu thuyền thọ quang
Tàu cá vào neo đậu tránh bão ở âu thuyền Thọ Quang

Do đó, Bộ Tư lệnh vùng 3 hải quân đã tạo điều kiện cho tàu thuyền ngư dân vào trú tránh ở vịnh Mân Quang.

Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang cũng đã thả thêm phao bù để tàu thuyền có chỗ neo đậu.

Cùng ngày, trước dự báo cơn bão mạnh số 7 diễn biến dị thường nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi - Đà Nẵng, BCH PCLBTKCN TP.Đà Nẵng đã ra công điện khẩn. Ngoài việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, BCH PCLBTKCN cùng UBND Q.Sơn Trà đưa lực lượng và phương tiện huy động ngư dân di chuyển thúng, ghe nhỏ đang neo ở bãi ngang Sơn Trà lên bờ.

di dời tàu thuyền
Ngư dân bãi ngang Sơn Trà đưa ghe nhỏ, thúng lên bờ tránh bão 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cùng cảnh sát đường thủy cũng tổ chức di chuyển toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào nơi trú tránh an toàn.

BCH PCLBTKCN cũng yêu cầu các quận huyện lên phương án sơ tán dân ở vùng trũng thấp, sạt lở, giúp dân chèn chống nhà cửa, yêu cầu các sở Xây dựng, Giao thông vận tải đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trên cao, tháp cẩu, nhà cao tầng…

Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung -  Tây nguyên, cùng ngày, BCH PCLBTKCN tỉnh Quảng Nam và tỉnh Ninh Thuận cũng đã có công điện triển khai đối phó với cơn bão số 7.

Tính đến chiều 4.10, các địa phương từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo đến 39.563 tàu cùng 140.018 lao động về vị trí và hướng đi chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 13o - vĩ tuyến 17o có 1.002 tàu/6.576 người, còn lại là các tàu ở khu vực khác và đã vào nơi neo đậu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hơn 500 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm
>> Bão số 7 gây mưa lớn ở miền Trung - Tây Nguyên
>> Bão số 7 hướng thẳng vào miền Trung
>> Bão số 7 có khả năng mạnh thêm
>> Mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 7
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Đà Nẵng: Mưa lớn ngập nhiều khu dân cư
>> Một học sinh rơi xuống kênh mất tích
>> Nước lũ cô lập các tỉnh miền Trung
>> Liều mạng vượt qua các điểm sạt lở
>> Di sản Hội An chìm trong nước lũ
>> Lũ lớn trong đêm, người dân không kịp trở tay
>> Sau lũ, biển thành “lâm trường”
>> Liều lĩnh mưu sinh giữa mưa lũ
>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.