Website chính phủ Thụy Điển liên tục bị tin tặc tấn công

06/10/2012 10:18 GMT+7

(TNO) Một số website chính phủ Thụy Điển bị đánh sập vào ngày 6.10 sau khi nhận được cảnh báo sẽ tấn công mạng từ một nhóm tin tặc tự xưng là Anonymous nhằm ủng hộ cho nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange.

Tuy nhiên, nhóm tin tặc Anonymous khét tiếng ở Thụy Điển đã từ chối nhận trách nhiệm vụ tấn công mạng này trên Twitter, theo tin tức từ AFP.

Chính quyền Thụy Điển hiện đang truy nã ông Assange về các cáo buộc tấn công tình dục nhưng ông này đang “tị nạn” tại đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) kể từ hồi tháng 8.2012.

Website chính phủ Thụy Điển liên tục bị tin tặc tấn công
Website chính phủ Thụy Điển liên tục bị tin tặc tấn công - Ảnh: AFP 

Theo AFP, nhiều người không thể truy cập vào các website của ngân hàng trung ương, Tình báo, Quốc hội, và các tòa án Thụy Điển vào trưa ngày 5.10.

Những website này có thể bị tấn công theo kiểu từ chối cung cấp dịch vụ (DDoS), theo AFP.

AFP cho biết nhiều website chính phủ Thụy Điển liên tục bị tấn công mạng trong suốt tuần này.

Phúc Duy

>> Ecuador chuyển ông Assange sang Thụy Điển?
>> Ecuador tìm giải pháp cho vụ Julian Assange
>> Ecuador cho Assange ở lại đại sứ quán vô thời hạn
>> Một thủ lĩnh nhóm tin tặc Anonymous bị bắt
>> Anonymous tấn công các website chính phủ Ukraine
>> Anonymous tấn công Facebook?
>> Anonymous đánh sập website chính phủ Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.