Cán bộ nhận hơn 1 tỉ đồng để "bảo vệ" người tìm trầm

10/10/2012 17:48 GMT+7

(TNO) Ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) ngày 10.10 cho biết: “Đến hôm nay, những thành viên liên quan trong đội liên ngành huyện đã nộp lại số tiền trước đó được những người tìm trầm “bồi dưỡng” để "bảo vệ" họ, với hơn 1 tỉ đồng”.

(TNO) Ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) ngày 10.10 cho biết: “Đến hôm nay, những thành viên liên quan trong đội liên ngành huyện đã nộp lại số tiền trước đó được những người tìm trầm “bồi dưỡng” để "bảo vệ" họ, với hơn 1 tỉ đồng”.


Hàng trăm người đổ vào rừng Gộp Ngà thuộc xã Sơn Trung, H.Khánh Sơn tìm trầm vào cuối tháng 9

Theo ông Dũng, từ cuối tháng 9, có hàng trăm người đến khu vực rừng Gộp Ngà thuộc xã Sơn Trung, H.Khánh Sơn tìm trầm.

Huyện đã giao nhiệm vụ cho đội liên ngành vận động, ngăn chặn người dân vào khu vực trên, nhưng một số thành viên trong đội lại làm trái sự chỉ đạo của huyện, không hoàn thành nhiệm vụ mà còn đứng ra "bảo vệ" cho người dân vào tìm trầm, để khi trúng trầm sẽ được chia chác, ông Dũng cho biết thêm.

Hiện số lượng người tham gia đang được công an tỉnh xác minh, những cán bộ sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Cháy vựa cây tràm, cầu Đồng Nai kẹt cứng
>> Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn!
>> Chặt phá hàng chục hecta cây tràm
>> Đền bù cây trầm hương ngang giá... cây rừng!?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.