Điểm báo ngày 10.10.2012

10/10/2012 06:45 GMT+7

(TNO) Phá rừng xây nhà máy xi măng; Dự luật Đất đai sửa đổi; Nỗi lo hàng hóa Asean +1; Tiếp tục công bố giải thưởng Nobel; Nhật tăng cường quân sự toàn diện; Gián điệp mưu hại Kim Jong-nam; So kè quyết liệt trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ... là những thông tin trong nước và quốc tế được nhiều báo đăng tải sáng nay 10.10.

(TNO) Phá rừng xây nhà máy xi măng; Dự luật Đất đai sửa đổi; Nỗi lo hàng hóa Asean + 1; Tiếp tục công bố giải thưởng Nobel; Nhật tăng cường quân sự toàn diện; Gián điệp mưu hại Kim Jong-nam; So kè quyết liệt trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ... là những thông tin trong nước và quốc tế được nhiều báo đăng tải sáng nay 10.10.

Phá rừng phòng hộ làm nhà máy xi măng (Thanh Niên)

Rừng phòng hộ Dầu Tiếng (Tây Ninh) có ý nghĩa rất quan trọng về sinh thái và môi trường không chỉ cho Tây Ninh mà còn nhiều địa phương khác như: TP.HCM, Long An, Bình Dương… Thế nhưng, nó đang từng ngày bị "xẻ thịt".

Phá rừng phòng hộ làm nhà máy xi măng
PV Thanh Niên trao đổi cùng BQL khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng ngay bên trong khu rừng sắp “xẻ thịt” làm dự án dây chuyền 2 nhà máy xi măng - Ảnh: Giang Phương

Vào năm 2006, có 238 ha rừng phòng hộ Dầu Tiếng đã phải "hy sinh" cho Nhà máy xi măng (NMXM) Fico Tây Ninh (giai đoạn 1). Giờ đây, NM này đang vào giai đoạn chuẩn bị “phá” thêm 365 ha rừng phòng hộ. Theo tìm hiểu, giai đoạn 1 NMXM Fico Tây Ninh (xã Tân Hòa, H.Tân Châu) do Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 11.2006 và chính thức hoàn thành vào tháng 10.2009.

Đọc thêm: Phá rừng hàng loạt / Xử phúc thẩm vụ phá rừng phòng hộ / Dân phản đối phá rừng phi lao làm du lịch / Kiểm lâm chỉ đạo phá rừng? / Phá rừng kiểu mới / Phá rừng để nuôi tôm / Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ liên quan đến phá rừng / Phú Quốc lập đoàn kiểm tra việc phá rừng / Vụ kiểm lâm làm ngơ cho lâm tặc phá rừng: Bao che cho cấp dưới? / Lâm tặc rầm rộ phá rừng, kiểm lâm “không biết”.

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Nhật Bản tăng cường quân sự toàn diện (Thanh Niên)

Không chỉ tăng cường vũ khí tối tân và tái phối trí lực lượng, Tokyo còn dự định nới lỏng hiến pháp để phát triển sức mạnh quân sự.

Nhật Bản tăng cường quân sự toàn diện
Khu trục hạm lớp Hyuga của Nhật - Ảnh: US Navy

Mới đây, Đài NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda lên tiếng cảnh báo tình trạng an ninh bất ổn xung quanh nước này đang “ở mức cao chưa từng có”.  Qua đó, ông Noda kêu gọi lực lượng phòng vệ chuẩn bị ứng phó mọi biến cố. Trong khi đó, báo The Washington Post dẫn kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy 25% người Nhật được hỏi nghĩ rằng nước này cần tăng cường quân sự, tăng rất nhiều so với tỷ lệ 14% cách đây 3 năm và 8% vào năm 1991.

Đọc thêm: Tàu Nhật Bản, Trung Quốc va chạm trong vùng tranh chấp / Nhật sẽ quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo nước ngoài / Thủ tướng Nhật tuyên bố không thỏa hiệp về Senkaku/Điếu Ngư / Tuần duyên Nhật, Đài Loan “đấu” vòi rồng ở Senkaku/Điếu Ngư / Nhật Bản bổ nhiệm tân đại sứ tại Trung Quốc / Tân Đại sứ Nhật Bản ở Trung Quốc đột ngột bất tỉnh / Nhật Bản quốc hữu hóa đảo tranh chấp / Báo Trung Quốc đe dọa Philippines, Nhật Bản / Nhật Bản tập trận bắn đạn thật / Nhật Bản lưỡng đầu thọ địch / Nhật Bản tăng cường bảo vệ đảo tranh chấp / Nhật Bản cân nhắc trục xuất 14 người Trung Quốc.

* Gián điệp mưu hại Kim Jong-nam (Thanh Niên). Ngày 9.10, giới công tố Hàn Quốc thông báo sắp khởi tố một nghi can gián điệp CHDCND Triều Tiên, vốn liên quan đến âm mưu làm bị thương con trai cả của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

* Obama và Romney so kè quyết liệt (Thanh Niên). Sau màn trình diễn thuyết phục trong cuộc tranh luận trực tiếp vừa qua, ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney đang lấy lại được thế trận trước thềm cuộc bầu cử vào tháng tới.

* Ấn Độ có thể đòi Nga bồi thường (Thanh Niên). Ngày 9.10, báo Economic Times của Ấn Độ đưa tin nước này có thể đòi Nga bồi thường 115 triệu USD (gần 5% tổng giá trị dự án) vì chậm giao tàu sân bay Vikramaditya. Tàu này, trị giá 2,3 tỉ USD, được Nga nâng cấp từ tàu cũ mang tên Đô đốc Gorshkov để bán cho Ấn Độ.

* Giải Nobel 2012:

Triển vọng máy tính siêu tốc từ Nobel Vật lý 2012 (Thanh Niên)

Hai nhà khoa học Serge Haroche của Pháp và David Wineland của Mỹ nhận giải Nobel Vật lý 2012 cho công trình nghiên cứu đột phá về lượng tử.

Triển vọng máy tính siêu tốc từ Nobel Vật lý 2012
GS Haroche (phải) và tiến sĩ Wineland tạo đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu hạt lượng tử - Ảnh: AFP

Trong thông báo đưa ra trên website chính thức Nobelprize.org ngày 9.10, Ủy ban Nobel cho biết các ông Haroche và Wineland được tôn vinh vì những thí nghiệm mang tính tiên phong trong việc đo lường và điều khiển các hạt lượng tử riêng lẻ trong khi không cần phá hủy chúng và vẫn bảo tồn được tính chất cơ học lượng tử. Đây là điều mà trước đó giới khoa học cho rằng không thể nào làm được.

Đọc thêm: Giải Nobel Vật lý 2012 thuộc về hai nhà khoa học Pháp và Mỹ / Nobel Y học và ước mơ “cải lão hoàn đồng” / Giải Nobel Văn học 2012 sẽ có chủ vào ngày 11.10 / Mùa giải Nobel 2012 bắt đầu từ ngày 8.10 / Giải Nobel Y học thuộc về hai nhà khoa học Nhật và Anh.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Gần 900 triệu người thiếu ăn (Thanh Niên)
- Xe đạp soán ngôi xe hơi tại Ý (Thanh Niên)
- Đặc vụ Mỹ bị cáo buộc mua dâm ở Philippines (Thanh Niên)
- Đài Loan lộ radar chiến lược vì Apple (Thanh Niên)
- Tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu (Thanh Niên)
- Đoàn phải là người bạn tin cậy của thanh niên (Thanh Niên)
- Hành quân xanh (SGGP)
- Kiểm ngư được sử dụng vũ khí (SGGP)
- Nga xác nhận thỏa thuận vũ khí 4,2 tỷ USD với Iraq (Vietnam+)
- Mozambique: Tân Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức (Vietnam+)
- Thái Lan: phiến quân bắn chết 11 người ở miền nam (Tuổi Trẻ)
- Trung Quốc sẽ "xử nghiêm" vụ Bạc Hi Lai (Tuổi Trẻ)
- Bà Aung San Suu Kyi sẵn sàng làm TT Myanmar (Người Lao Động)
- Hơn nửa triệu đảng viên Trung Quốc dính líu tham nhũng (Người Lao Động)
- Ông Romney bị chê (Người Lao Động)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Dự luật Đất đai sửa đổi: Chưa “bịt” được kẽ hở tham nhũng (Thanh Niên)

Tại Hội nghị lấy ý kiến của các doanh nghiệp về dự thảo luật Đất đai sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng qua, 9.10, nhiều chuyên gia độc lập nhận xét nội dung dự luật sửa đổi chưa giải quyết được những bức xúc đặt ra trong thực tiễn.

Dự luật Đất đai sửa đổi: Chưa “bịt” được kẽ hở tham nhũng
Ảnh: H.N

Luật gia Vũ Xuân Tiền, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Hà Nội chỉ ra thực trạng: luật Đất đai hiện hành có quá nhiều kẽ hở trong việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Kẽ hở của luật cộng với nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng chính là nguyên nhân của rất nhiều vụ khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người của người dân.

Đọc thêm: Thảo luận về luật Đất đai, Thuế thu nhập cá nhân... / Sửa đổi luật Đất đai: Nóng chuyện thu hồi đất / Sửa luật Đất đai: Dân đang trông đợi từng ngày, từng giờ / Chính phủ sẽ xem xét, trình Quốc hội sửa đổi luật Đất đai / Lùi thời hạn trình luật Đất đai sửa đổi / Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai? - Kỳ 1: Tồn đọng những điểm nhạy cảm / Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai? - Kỳ 2: Không nên gọi là “thu hồi đất” / Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai? - Kỳ 3: Điểm nghẽn lớn nhất là quyền sở hữu.

Nỗi lo hàng hóa Asean + 1 (Kỳ 3): Nâng cao sức cạnh tranh (Thanh Niên)

Đó là cách duy nhất để bảo vệ sân nhà của doanh nghiệp trong nước khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ. Tuy nhiên, để bảo vệ được thị trường nội địa, vai trò của nhà nước là rất lớn trong việc xây dựng và ban hành các bộ quy chuẩn kỹ thuật.

Nỗi lo hàng hóa Asean + 1 (Kỳ 3): Nâng cao sức cạnh tranh
Ảnh: D.Đ.M

Theo ông Diệp Thành Kiệt - Phó chủ tịch Hội Da giày Việt Nam, chúng ta không lơ là nhưng cũng không nên quá bi quan khi Hiệp định Thương mại ASEAN + 1 thực thi hoàn toàn vào năm 2015. Doanh nghiệp (DN) trong nước vẫn có những lợi thế nhất định.

Đọc thêm: >> Nỗi lo hàng hóa Asean + 1 / Nỗi lo hàng hóa Asean + 1: Nguy cơ thua trên sân nhà.

* Một số tin kinh tế khác:

- Bộ Tài chính: doanh nghiệp xăng dầu vẫn lỗ ! (Thanh Niên)
- Người chăn nuôi lỗ, bán thức ăn lời (Thanh Niên)
- Có thể bị đình chỉ hoạt động nếu gửi tin nhắn rác (Thanh Niên)
- Tăng chi phí vì thủ tục thuế, hải quan (Người Lao Động)
- Ngành mía đường - Cần gắn kết tạo sức cạnh tranh (SGGP)
- ĐBSCL: Giá lúa giảm mạnh do mưa dầm (SGGP)
- Vinacomin nỗ lực để công nhân không mất việc (Tiền Phong)

* Lũ sông Cửu Long đạt đỉnh cao nhất trong năm (Thanh Niên). Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm qua cho biết do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, trong những ngày tới, mực nước hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên và đạt mức cao nhất năm vào ngày 16 - 17.10, tại Tân Châu đạt mức 3,5 m (ở mức báo động 1), tại Châu Đốc đạt mức 3,1 m (trên báo động 1 là 0,1 m), sau đó xuống dần. Như vậy, đỉnh lũ năm nay ở ĐBSCL thấp hơn năm 2011 khoảng 1 m.

* Việc Hàn Quốc dừng tuyển lao động VN: Giải pháp “tuyên truyền” là chính (Thanh Niên). Việc Hàn Quốc tạm dừng tuyển dụng lao động (LĐ) Việt Nam khiến cho hàng vạn LĐ đứng ngồi không yên. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho hay, vẫn chưa có đối sách nào khác ngoài tuyên truyền.

* Hẻm chung biến thành nhà riêng (Thanh Niên). Một con hẻm chung bị biến thành đất riêng cho một hộ, những hộ sống phía sau không còn lối đi đã tự phá cửa căn hộ bên cạnh, biến nhà riêng thành của chung bất chấp sự phản đối của chủ nhà. Còn chính quyền thì làm ngơ. Đó là chuyện khó tin đang diễn ra ở P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Trinh sát kể chuyện - Kỳ 3: Người mê săn bắt cướp (Thanh Niên)

Đang công tác "ngon lành" ở Đội CSGT, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), đại úy Lâm Tiến Đức (36 tuổi) tự nguyện xin về Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, bởi máu mê săn bắt cướp.

Trinh sát kể chuyện
Một tên cướp bị anh Đức và đồng đội bắt “nóng”, giao công an phường xử lý - Ảnh: Đàm Huy

Đọc thêm: Trinh sát kể chuyện - Kỳ 2: Cao thủ taekwondo bắt cướp / Trinh sát kể chuyện: SBC đẹp trai.

* Giám đốc kinh doanh “bụng bầu” lãnh 4 năm tù (Thanh Niên). Ngày 9.10, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Đoàn Văn Cuống (29 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH truyền thông online) 4 năm tù; Đoàn Kha Mil (27 tuổi, cùng ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh) 12 tháng tù (án treo), cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Chuyển cơ quan điều tra vụ ăn chặn tiền chính sách (Thanh Niên). Hôm qua 9.10, ông Nguyễn Văn Mẫn - Chủ tịch UBND H.Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ ăn chặn và chiếm dụng hơn 1,6 tỉ đồng tại Phòng LĐ-TB-XH của huyện này. 

* Giáo dục: Học sinh giỏi chưa mê ngành sư phạm - Kỳ 3: Lo ngại cho tương lai nền giáo dục (Thanh Niên). Nếu người giỏi, có tâm huyết cứ xa lánh ngành sư phạm, đời sống giáo viên không được quan tâm đúng mức thì giáo dục Việt Nam sẽ nhận hậu quả hết sức nặng nề. Đọc thêm: Học sinh giỏi chưa mê ngành sư phạm / Học sinh giỏi chưa mê ngành sư phạm - Kỳ 2: Còi cọc đồng lương, bấp bênh việc làm.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- 17 người tham gia đánh chết bò tót (Thanh Niên)
- Chàng trai hiến đất (Thanh Niên)
- Chuyển đất lúa sang xây khu du lịch (Thanh Niên)
- Xe kẹo kéo tông cột điện, 2 người thiệt mạng (Thanh Niên)
- Cầm sổ đỏ vay tiền làm đường (Thanh Niên)
- Lạc nhịp (Thanh Niên)
- Giám sát ô nhiễm môi trường sông Chà Và (Thanh Niên)
- Vinamilk được chứng nhận “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” (Thanh Niên)
- Ăn thịt cóc, 1 người tử vong, 2 người nhập viện (Thanh Niên)
- Phát hiện 2 cơ sở làm giá ăn bằng hóa chất (Thanh Niên)
- Kiểm soát chặt chẽ chỉ định thuốc có nguy cơ gây vỡ tử cung (Thanh Niên)
- Hai người Trung Quốc đi lạc (Thanh Niên)
- Tập kết rác trước cơ quan văn hóa (Thanh Niên)
- Tìm người liên quan TNGT (Thanh Niên)
- Án mạng trên sân bóng chuyền (Thanh Niên)
- Bị con nợ đâm chết (Thanh Niên)
- Điều tra vụ 2 bảo vệ dân phố bắt giữ người trái pháp luật (Thanh Niên)
- Cảnh giác với nạn trộm bò (Thanh Niên)
- Cháy nhà máy sản xuất còi ô tô (Thanh Niên)
- Đại náo quán ăn, 3 người trọng thương (Thanh Niên)
- Xe đông lạnh gặp nạn (Thanh Niên)
- Xử lý mạnh cán bộ, công chức mua dâm (SGGP)
- Hạn chế lưu thông khu vực vòng xoay Hàng Xanh (SGGP)
- Ra mắt khoa Nhi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW (Vietnam+)

VĂN HÓA - THỂ THAO

23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu (Thanh Niên)

Từ một người mẫu nổi tiếng trên sàn catwalk những năm 90 của thế kỷ trước, là sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế, sau đó về làm việc ở một đài truyền hình lớn và học xong bằng thạc sĩ, rồi lấy chồng và sinh con… tưởng rằng với Quỳnh Ngọc, cuộc đời chỉ toàn trải thảm đỏ.

23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
Phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (trái) và nhà văn Đặng Vương Hưng

Trong số những tù nhân đoạt giải cao của cuộc thi viết tự truyện, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc là người viết văn khá hay. Trong tác phẩm của mình, nữ phạm nhân này viết: “Mười sáu tuổi, tôi đã có những bước chân kiêu hãnh trên sàn catwalk. Tôi từng được biết đến và nổi danh trong làng người mẫu. Suốt gần 10 năm trong nghề của thập niên 90, tôi đã gặt hái được khá nhiều thành công với những chuyến lưu diễn nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… với những đêm diễn đầy ánh hào quang…”. Tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế, sử dụng thành thạo tiếng Anh, rồi về làm việc tại Ban Đối ngoại của một đài truyền hình lớn… sự nghiệp thăng tiến với một cô gái trẻ tưởng không còn gì hơn, nhưng giờ đây Quỳnh Ngọc lại đang chấp hành án phạt 20 năm tù giam vì tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm: 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử / 23.000 tù nhân viết tự truyện.

* Xem Miss Saigon trên sân khấu Bangkok (Thanh Niên). Đạo diễn người Thái Lan Takonkiet cho biết đã “thai nghén” Miss Saigon 22 năm trước khi lần đầu tiên xem vở nhạc kịch này ở London (Anh). Tiếc rằng lúc đó không có sân khấu nào ở Bangkok đạt chuẩn để trình diễn Miss Saigon.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Giao lưu với nhà văn Ý Gianrico Carofiglio (Thanh Niên)
- Giáo dục di sản ở Văn Miếu (Thanh Niên)
- Bằng Kiều trở lại (Thanh Niên)
"X-Factor" Anh dính nghi án sắp đặt kết quả (iHay)
- Hà Hồ, Mr. Đàm chấm thi “Giọng hát Karaoke Việt” (iHay)
Phạm Thanh Thảo diện áo dài truyền thống tình tứ bên trai lạ (iHay)
- NSND Lê Trọng Nghĩa - Giọng ca Hà Nội một thời (SGGP)
- Sân khấu TPHCM - Dấu ấn xã hội hóa (SGGP)
- Hiếu Hiền tham gia Lửa Phật của Dustin Nguyễn (Người Lao Động)
- La mắng trợ lý sản xuất, Trương Trí Lâm bị chỉ trích (Người Lao Động)
- Những “cặp đôi hoàn cảnh” (Người Lao Động)

U.21 Báo Thanh Niên VN xác định bộ khung (Thanh Niên)

Với đội hình rất đồng đều vì quy tụ toàn cầu thủ giỏi của các đội đạt thứ hạng cao tại VCK U.21 nên việc chọn ai bỏ ai đá chính tại giải U.21 sắp tới sẽ không hề dễ dàng cho BHL đội U.21 VN.

U.21 Báo Thanh Niên VN xác định bộ khung
U.21 Báo Thanh Niên VN tập luyện trên sân Hàm Rồng - Ảnh: Minh Vỹ

HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Ai được đá chính cũng đều xứng đáng, nhưng chúng tôi cũng đã xác định trong đầu bộ khung của mình và chỉ còn chờ các em thể hiện trong trận đấu tập vào chiều mai 11.10 với U.21 Hoàng Anh Gia Lai. Quan điểm của tôi là những cầu thủ được chọn phải bảo đảm thật tốt vị trí của mình, đồng thời phải có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ với các cầu thủ cùng vị trí, chứ không chỉ dựa vào tên tuổi.

Đọc thêm: Buổi tập đầu tiên của đội U.21 Báo Thanh Niên VN / U.21 Báo Thanh Niên tập buổi đầu tiên / Thành lập đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên VN / Sydney FC tạo sức bật cho U.21 quốc tế / Lào tham dự giải U.21 quốc tế lần 6 - 2012.

* Một số tin thể thao khác:

- HLV Phan Thanh Hùng sẽ không gọi bổ sung cầu thủ (Thanh Niên)
- Việt Nam chung bảng với Uzbekistan và UAE tại vòng loại Asian Cup 2015 (Thanh Niên)
- Ngô Hoàng Thịnh làm đội trưởng U.21 Báo Thanh Niên VN (Thanh Niên)
- HLV Rodgers: Luis Suarez luôn bị đối xử bất công! (Thanh Niên)
- Cầu thủ của Napoli đòi giết nhà báo (Thanh Niên)
- Van Persie thoát án phạt “thúc cùi chỏ” (Thanh Niên)
- CLB Bóng đá TPHCM từ chối xóa nợ (Người Lao Động)
- Năm hạn của bóng đá Hà Nội (Người Lao Động)
- Trước vòng loại World Cup 2014: Pháp đã thuộc bài? (SGGP)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 9.10.2012
>> Điểm báo ngày 8.10.2012
>> Điểm báo ngày 7.10.2012
>> Điểm báo ngày 6.10.2012
>> Điểm báo ngày 5.10.2012
>> Điểm báo ngày 4.10.2012
>> Điểm báo ngày 3.10.2012
>> Điểm báo ngày 2.10.2012
>> Điểm báo ngày 1.10.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.