Điểm báo ngày 12.10.2012

12/10/2012 07:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.10, các báo tập trung đăng tải thông tin vụ giải cứu con tin trường mầm non và vấn đề bảo vệ an toàn trường học; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; diễn biến mới trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư; vụ phá rừng làm nhà máy xi măng; chủ nhân mới giải Nobel Văn chương; trước thềm giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên...

Giải cứu con tin trường mầm non (Thanh Niên)

Hàng trăm cảnh sát được huy động để giải cứu thành công 2 trẻ mẫu giáo bị hung thủ bắt cóc làm con tin ngay trong trường học.

Giải cứu con tin
Cháu Tài được công an giải cứu khỏi kẻ bắt cóc - Ảnh: Đàm Huy

Lúc công an có mặt, hung thủ vẫn ngoan cố cầm 2 con dao kề sát cổ của 2 cháu bé, cố thủ trong lớp học mầm non 1. Sau khi quan sát hiện trường, Công an Q.Tân Bình vạch ra phương án giải cứu chớp nhoáng, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối con tin.

>> Kẻ bắt hai hai bé ở trường mầm non bị tâm thần?
>> Chưa hết bàng hoàng
>> Giải cứu hai trẻ bị bắt làm con tin

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam (Thanh Niên)

Hôm 11.10, Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung Quốc liên tục có những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam
Trung Quốc liên tục có những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam - Đồ họa: Ngô Minh Trí

Thời gian qua, Trung Quốc liên tục có những hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam (Thanh Niên). 

>> Không để mất một tấc biển đảo
>> Trung Quốc cấp tập “phát triển Tam Sa”
>> Hào hứng tiết học chủ quyền biển đảo

* Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư: Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch thừa nhận “tuyên bố chủ quyền” của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Kinh. Nhật Bản tính xoa dịu Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư (Thanh Niên) / Nhật kêu gọi Trung Quốc giảm thiệt hại kinh tế (Thanh Niên) / Nhật Bản bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với Senkaku/Điếu Ngư (SGGP). >> Đọc thêm: Nhật sẽ quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo nước ngoài / Tàu Trung Quốc, Đài Loan lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư / Tàu sân bay Mỹ đến gần Senkaku/Điếu Ngư / Báo Trung Quốc đăng quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo Mỹ / Trung Quốc đưa tàu chiến tới Senkaku/Điếu Ngư / Tàu hải quân Trung Quốc tuần tra gần Senkaku/Điếu Ngư / Thủ tướng Nhật tuyên bố không thỏa hiệp về Senkaku/Điếu Ngư.

Iran có thể tấn công New York? (Thanh Niên): Sở Cảnh sát New York (Mỹ) đang lo ngại về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhắm vào thành phố này.

Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên bị giáng cấp? (Thanh Niên): Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ Tổng tham mưu trưởng quân đội CHDCND Triều Tiên Hyon Yong-chol dường như đã bị giáng cấp chỉ vài tháng sau khi được thăng cấp phó nguyên soái.

Lại căng thẳng vì lá chắn tên lửa (Thanh Niên)

Việc Tây Ban Nha đồng ý tham gia chương trình lá chắn tên lửa của NATO tại châu u khiến quan hệ Mỹ - Nga lại trở nên căng thẳng.

Tàu khu trục Mỹ được trang bị hệ thống Aegis phóng tên lửa đánh chặn SM-3
Tàu khu trục Mỹ được trang bị hệ thống Aegis phóng tên lửa đánh chặn SM-3 - Ảnh: U.S Navy

Theo thỏa thuận ký với Mỹ vào ngày 10.10, Tây Ban Nha sẽ cho phép NATO triển khai lá chắn tên lửa thuộc hệ thống phòng thủ châu u tại căn cứ hải quân Rota ở nước này.

>> Nga biết tường tận về lá chắn tên lửa châu u
>> Ba Lan muốn thay mới hệ thống phòng thủ tên lửa
>> Washington gia cố lá chắn tên lửa ở châu Á

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Thời thế nào lợi ích ấy (Thanh Niên)
- Pháp sắp cấm Bisphenol A (Thanh Niên)
- Cử tri quá khích (Thanh Niên)
- Chuyển giới nữ nhưng không được mặc đồ phụ nữ (Thanh Niên)
- Thái Lan lại ra lệnh bắt ông Thaksin (Thanh Niên)
- Tỉ phú Trung Quốc tặng xe hơi để giáo dục lòng yêu nước (Thanh Niên)
- Nga cảnh báo về việc dùng vũ lực với Iran (Thanh Niên)
- Tổng thống Chavez bổ nhiệm phó tổng thống (Thanh Niên)
- Công bố ảnh vụ đánh bom ám sát Tổng thống Hàn Quốc năm 1983 (Thanh Niên)
- Bão nhiệt đới ở Bangladesh: 19 người chết, 1.500 người mất tích (SGGP)
- Ông Romney dọa Trung Quốc (Người Lao Động)
- Nhật, Trung nhất trí tìm đột phá tranh chấp lãnh thổ (Vietnam+)
- Thổ tố cáo máy bay dân dụng của Syria chở vũ khí (Vietnam+)
- Bị tố chơi sang, ‘quan tham’ Trung Quốc bịt miệng báo chí (Tiền Phong) 
Nguyện cầu cho Malala (Tuổi trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Làng quê ngập rác (Thanh Niên)

Rác thải vứt đầy bờ biển, “tấn công” các con đường, ngập ngụa dưới kênh mương... ngày ngày bốc mùi hôi thối, tra tấn người dân ở khắp các làng quê. Đó là thực trạng ở rất nhiều làng quê miền Bắc hiện nay.


“Con đường rác số 1 Việt Nam”

Suốt nửa tháng trời rong ruổi khắp các làng quê miền Bắc, từ Thanh Hóa, Hà Nam, Bắc Ninh, ngoại thành Hà Nội đến Sơn La..., chúng tôi nhận thấy rác thải đã trở thành vấn đề đáng báo động. Đâu đâu cũng thấy những đống rác tràn ra các con đường liên thôn, liên xã, những “núi” rác ngay vệ đường...

* Một số tin kinh tế đáng chú ý khác:

- Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi (Thanh Niên)
- Doanh nghiệp nợ thuế hơn 21.000 tỉ đồng (Thanh Niên)
- Người dân đã đổi 1.500 lượng vàng SJC móp méo (Thanh Niên)
- Kiểm tra lượng xe Toyota tại VN trong diện triệu hồi (Thanh Niên)
- Chuyên gia nước ngoài có thu nhập cao hơn khi ở Việt Nam (Thanh Niên)
- Xử phạt nhân viên môi giới cho khách hàng bán khống chứng khoán (Thanh Niên)
- Hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM: Tăng hàng dự trữ, ổn định giá (SGGP)
- Xuất khẩu tôm tiếp tục gặp khó (SGGP) 
- Vé máy bay tăng sốc! (Người Lao Động)
- Trung Quốc sẽ giàu thứ hai thế giới trong 5 năm tới (Vietnam+)
- Bianfishco: Hợp đồng xuất khẩu 300 container cá tra (Vietnam+)

Giảm tải bằng bệnh viện vệ tinh (Thanh Niên): Ngày 11.10, tại TP.HCM, các bệnh viện (BV) TP báo cáo Bộ Y tế về mô hình BV vệ tinh, khoa vệ tinh. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây sẽ là phương án hiệu quả giúp giảm tải 5 lĩnh vực chuyên khoa đang quá tải nhiều nhất là ung bướu, nhi, sản, chấn thương chỉnh hình và tim mạch. >> Năm 2020, bệnh viện hết quá tải / 5 giải pháp chống quá tải bệnh viện / Bệnh viện “ngộp thở” vì quá tải.

“Vết đứt gãy không ảnh hưởng đến hầm đèo Cả” (Thanh Niên): Đó là khẳng định của GS-TS Trần Chủng, nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, hiện là cố vấn của dự án hầm đường bộ đèo Cả, tại buổi gặp mặt các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên sáng 11.10.

* Vụ phá rừng làm nhà máy xi măng: "Muốn phát triển công nghiệp, thì phải đánh đổi nguồn tài nguyên rừng để lấy tài nguyên khoáng sản...", ông Mai Ngọc Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh, đã trả lời PV Thanh Niên vào sáng 11.10. Công ty CP xi măng Fico nói về vụ phá rừng làm nhà máy: “Đổi rừng để phát triển công nghiệp” / Phá rừng phòng hộ làm nhà máy xi măng.

Trinh sát kể chuyện (Thanh Niên)

Tội phạm hay những tay giang hồ đang ẩn náu tại tỉnh Quảng Nam, hễ nghe cái tên Nghĩa “đen” tham gia phá án là rùng mình khiếp sợ. Kỳ 5: Nghĩa “đen” phá án.

Trinh sát Nghĩa
Trinh sát Nghĩa (bìa trái) bắt một nữ nghi phạm giết người - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không khiếp sợ mới lạ, bởi từ trước đến nay, chuyên án nào có Nghĩa “đen” tham gia thì hiếm tội phạm nào có thể trốn thoát. Hoặc giả tội phạm có ý định chống đối cũng ngại khi nhìn thấy thể hình của anh.

>> Kỳ 4: Thiện xạ trên đường phố
>> Kỳ 3: Người mê săn bắt cướp
>> Kỳ 2: Cao thủ taekwondo bắt cướp
>> Kỳ 1: SBC đẹp trai

* Giáo dục: Năm học này dù có quy định không tăng học phí, miễn đóng tiền cơ sở vật chất nhưng số tiền phụ huynh tại TP.HCM đóng cho con không giảm mà còn tăng. Lạm thu do phụ huynh!? (Thanh Niên).

- Chưa có trường đạt chuẩn về bếp ăn bán trú (Thanh Niên)
- Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tiếp tục xét tuyển (Thanh Niên)
- Rà soát năng lực tiếng Anh của giáo viên trung cấp (Thanh Niên)
- Tạo cơ chế, chính sách cho sinh viên, học sinh vừa tốt nghiệp (Thanh Niên)

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Triệt phá trường gà (Thanh Niên)
- Lỗ thủng trên cầu (Thanh Niên)
- Loại bỏ tham nhũng, bảo đảm quyền lợi của dân (Thanh Niên)
- Cán bộ phường tố bị cấp trên đánh tại công sở (Thanh Niên)
- Thêm 1 trường hợp dùng hóa chất sản xuất giá (Thanh Niên)
- Chấm dứt dự đoán kết quả xổ số (Thanh Niên)
- Cần quy định rõ cơ chế bảo vệ nguồn tin báo chí (Thanh Niên)
- Bệnh viện Tây Đô không đủ cơ sở pháp lý để hoạt động (Thanh Niên)
- Vào trường dẫn học sinh ra ngoài trấn lột (Thanh Niên)
- Bảo vệ an ninh du lịch Nha Trang (Thanh Niên)
- Trao vốn cho người hoàn lương (Thanh Niên)
- Bị phát hiện giết vợ khi đánh chết em họ (Thanh Niên)
- Treo cổ trong nhà kho (Thanh Niên)
- Bắt nhóm chém người từ hình ảnh trên mạng (Thanh Niên)
- Phó chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện bị chém (Thanh Niên)
- Bắt kẻ tàng trữ ma túy (Thanh Niên)
- VN tham dự hội nghị Titan 2012 (Thanh Niên)
- Bàn giao nhà nhân ái cho gia đình nghèo (Thanh Niên)
- Hé lộ nguyên nhân khiến người phụ nữ ở Mê Linh tự thiêu (Thanh Niên)
- Ăn cá nóc, 2 người chết, 3 người nguy kịch (Thanh Niên)
- Vụ chặt phá rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau: Công an vào cuộc (Thanh Niên)
- Bắt quả tang 3 gái bán dâm tiền triệu (Thanh Niên)
- Án mạng từ tiếng nẹt pô (Thanh Niên)
- Công chứng tại TPHCM chưa liên thông, chặt chẽ (SGGP)
- Lạng Sơn: Bùng phát tình trạng lên rừng đào rễ sim (Vietnam+)
- Xôn xao chuyện 'người đàn bà ăn xin bĩ cực' (Tiền Phong)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Mạc Ngôn đoạt Nobel Văn chương 2012 (Thanh Niên)

Ngày 11.10, nhà văn Mạc Ngôn đã được xướng danh nhận giải Nobel Văn chương 2012 trị giá 1,2 triệu USD.

Nhà văn Mạc Ngôn đang xem Thanh Niên Tuần San
Nhà văn Mạc Ngôn đang xem Thanh Niên Tuần San - Ảnh: Ngọc Bi

Các tác phẩm tiêu biểu của ông như Đàn hương hình, Báu vật của đời, Sống đọa thác đày, Cao lương đỏ, Ếch… luôn được miêu tả đầy dữ dội, kịch tính, dấy nên những ám ảnh kéo dài về thân phận của một kiếp người trong một quãng dài lịch sử, thậm chí từng bị báo giới Trung Quốc đánh giá là quá táo bạo, cực đoan.

>> Nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012 (Thanh Niên)
>> Cuộc đua Nobel Văn chương 2012 (Thanh Niên)

Đến Trường Sa ghi hình cho album (Thanh Niên): Ấp ủ làm một album ghi hình tại quần đảo Trường Sa, NSƯT Khánh Hòa cùng ê kíp thực hiện đã vượt sóng gió để làm được điều mong ước.

Tác giả "Lệ đá" qua đời tại Mỹ (Thanh Niên): Nhạc sĩ Trần Trịnh, tác giả ca khúc nổi tiếng Lệ đá (phổ thơ Hà Huyền Chi), Qua cơn mê (viết chung với Nhật Ngân)... đã qua đời vào chiều ngày 10.10 tại California, Mỹ (theo ngày địa phương), thọ 76 tuổi.

Thí sinh "Giọng hát Việt" ráo riết tập luyện (Thanh Niên): Sau đêm thi và công bố kết quả của thí sinh đội Thu Minh và Trần Lập, 14 thí sinh còn lại của đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đang ráo riết tập luyện để nắm lấy cơ hội ở lại trong đêm liveshow 3 sẽ diễn ra vào ngày 14.10. >> Thí sinh "The Voice - Giọng hát Việt" học cách ứng xử / Liveshow 1 The Voice: Thí sinh "đổi màu / Huấn luyện viên tương lai của "The Voice" có bầu / Phương Uyên rút khỏi The Voice - Giọng hát Việt / Kết thúc vòng Đối đầu "The Voice": Thí sinh “hot” vẫn chưa đủ hút.

Hoa hậu Quý bà Thế giới đến VN (Thanh Niên): Hoa hậu April Lubriu người Mỹ không xa lạ với nhiều khán giả VN sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs.World) 2011 tại Mỹ (năm Hoa khôi Thu Hương đại diện VN đoạt Á hậu 2).

23.000 tù nhân viết tự truyện

Không giống các tử tù ma túy khác, Vũ Quốc Việt là cán bộ của TAND tỉnh Lai Châu. Từng ngồi xét xử tội phạm ma túy trong 14 năm công tác, nhưng rồi Việt đã phạm tội khi được trên giao nhiệm vụ tiêu hủy tang vật ma túy…

Một cuộc họp của Ban giám khảo cuộc thi “tù nhân viết tự truyện”
Một cuộc họp của Ban giám khảo cuộc thi “tù nhân viết tự truyện” - Ảnh: Nhà văn Đặng Vương Hưng cung cấp

Tiếp xúc với nhiều tù nhân tham gia cuộc thi viết tự truyện, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết: tự kể chuyện cuộc đời mình, nhất là những chuyện lầm lạc, xấu xa tới mức tội lỗi, là cả một sự cố gắng to lớn của các phạm nhân và trại viên. Họ phải tự vượt lên nỗi mặc cảm quá khứ tội lỗi và chiến thắng chính mình.

>> Án tử hình với một cán bộ tòa
>> Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> Bi kịch của một người mẫu
>> 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm liveshow miễn phí cho sinh viên (Thanh Niên)
- Johnny Trí Nguyễn, Cha Ye-Ryeon cùng làm đại sứ LHP Việt - Hàn (Thanh Niên)
- Như Quỳnh “xuất hiện” trong "Tiếng hát truyền hình 2012" (Thanh Niên)
- Ca sĩ Sarah Brightman với giấc mơ bay vào vũ trụ (Thanh Niên)
- Lindsay Lohan lần thứ 3 trong 2 tháng phải gặp... cảnh sát (Thanh Niên)
- Lady Gaga thăm Julian Assange (Thanh Niên)
- Justin Bieber sợ thông tin cá nhân bị rò rỉ (Thanh Niên)
Doanh nhân Chung Minh xuất hiện giữa "tâm bão" (iHay)
Bụng vợ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhô cao "vượt mặt" (iHay)
Bất ngờ trước dáng chuẩn của Linh Nga (iHay)
Bắt gặp Anh Thư dắt... sói bát phố giữa trưa (iHay)
- Siết chặt hoạt động nghệ thuật, biểu diễn (SGGP)
- Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần 27: Bạc Liêu đoạt hai huy chương vàng (SGGP)
- Triển lãm ảnh 30 năm Hội Sân khấu TPHCM (Người Lao Động)
James Bond - "người đàn ông" tầm ảnh hưởng nhất thế giới (Tuổi trẻ)

Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã có dịp khám phá vẻ đẹp của vùng biển thành phố Nha Trang trong chuyến đi đảo chiều nay (11.10). Đội tuyển Việt Nam xả hơi bằng chuyến đi đảo (Thanh Niên). Tuyển VN tái đấu Indonesia ngày 16.10 (Thanh Niên).


Các tuyển thủ đều hoàn thành các bài tập mà chuyên gia thể lực Dylan Kerr đưa ra

Sau hơn 10 ngày lưu lại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), đội tuyển Việt Nam đã có một chuyến tập huấn được huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng đánh giá là thành công về nhiều mặt. Đội tuyển Việt Nam "tốt nghiệp" khóa huấn luyện thể lực (Thanh Niên).

>> HLV Phan Thanh Hùng sẽ không gọi bổ sung cầu thủ
>> Xác định 3 đối thủ của tuyển Việt Nam tại VFF Cup 2012
>> Ngày tập đầu tiên của tuyển Việt Nam: Rêm mình!

* Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên: Chiều 11.10, 2 đội bóng U.21 Singapore và Malaysia đã đặt chân đến Pleiku khiến phố núi sôi động hẳn. Rộn ràng phố núi (Thanh Niên) / 5 đài trực tiếp giải U.21 quốc tế (Thanh Niên) / Gia Lai chuẩn bị tốt cho giải đấu (Thanh Niên) / U.21 Malaysia thách thức tất cả (Thanh Niên) / U.21 Báo Thanh Niên VN thắng U.21 HAGL 2-1 (Thanh Niên) / HLV Đinh Văn Dũng: “Tôi chỉ còn lo về thời tiết” (Thanh Niên).

* Vòng loại World Cup 2014: Derby đến sớm (Thanh Niên): Có vẻ như trận derby River Plate đến quá sớm với Uruguay khi đội tuyển này vẫn còn bị tháng 9 ảm đạm ám ảnh. 

* Tay vợt 15 tuổi quật ngã Minh Quân (Thanh Niên): Sau hơn 10 năm ngự trị ngôi vị số 1 làng quần vợt Việt Nam, hôm qua Đỗ Minh Quân (TP.HCM) bị truất ngôi bởi tay vợt mới 15 tuổi Lý Hoàng Nam (Bình Dương). Sự kiện chấn động trên diễn ra ở bán kết đơn nam giải quần vợt vô địch quốc gia tổ chức tại Hà Nội, khi Hoàng Nam quật ngã đàn anh Minh Quân với 2 ván trắng 6/4, 7/5.

* Một số tin tức đáng chú ý khác:

- Sài Gòn Xuân Thành thắt chặt hầu bao mùa tới (Thanh Niên)
- Brazil nỗ lực tránh khán đài trống ở World Cup 2014 (Thanh Niên)
- Ronaldo được tăng lương lên 15 triệu euro/năm (Thanh Niên)
- HLV Pep Guardiola “cập bến” AC Milan (Thanh Niên)
- Bóng đá Singapore chống bán độ bằng máy phát hiện nói dối (Thanh Niên)
- Cựu danh thủ Hristo Stoichkov bị tố cáo hành hung nhà báo (Thanh Niên)
- Rooney chuẩn bị lên chức cha lần thứ hai (Thanh Niên)
- Trùm doping Armstrong (Thanh Niên)
- VN tổ chức giải Taekwondo quân sự thế giới (Thanh Niên)
- Federer vượt qua “nỗi sợ hãi” ở Shanghai Masters 2012 (Thanh Niên)
- Tổng thống Nga Putin được phong đai bát đẳng judo (Thanh Niên)
- Biếm họa Rooney muốn hung hãn như Eric Cantona (Vietnam+)
- Bùng nổ ở M.U, van Persie vẫn phải dự bị ở Hà Lan (Vietnam+)
- Messi đọ tài Suarez (Người Lao Động)
- Vòng loại World Cup 2014: An toàn là bạn (SGGP)

Bùi Dũng

>> Điểm báo ngày 11.10.2012
>> Điểm báo ngày 10.10.2012
>> Điểm báo ngày 9.10.2012
>> Điểm báo ngày 8.10.2012
>> Điểm báo ngày 7.10.2012
>> Điểm báo ngày 6.10.2012
>> Điểm báo ngày 5.10.2012
>> Điểm báo ngày 4.10.2012
>> Điểm báo ngày 3.10.2012

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.