Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân sự ở biên giới giáp Syria

13/10/2012 11:30 GMT+7

(TNO) Thổ Nhĩ Kỳ đã điều 250 xe tăng và 55 chiến đấu cơ tới biên giới giáp Syria trong vòng chỉ 10 ngày sau khi năm người dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng do trúng đạn pháo từ Syria ngày 3.10.

(TNO) Thổ Nhĩ Kỳ đã điều 250 xe tăng và 55 chiến đấu cơ tới biên giới giáp Syria trong vòng chỉ 10 ngày sau khi năm người dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng do trúng đạn pháo từ Syria ngày 3.10.

Số khí tài nói trên được triển khai đến các tỉnh Gaziantep, Mardin và Sanliurfa sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh quân đội sẵn sàng cho cuộc xung đột có thể xảy ra với các lực lượng của Syria, theo báo Today's Zaman ngày 12.10.

Ngoài ra, các đơn vị pháo binh cũng đã được triển khai đến khu vực.

Cũng trong ngày 12.10, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hai chiến đấu cơ tới khu vực biên giới giáp với Syria sau khi trực thăng quân sự Syria thả bom xuống thị trấn biên giới Azmarin, theo Reuters.

Trong tuần này, phe nổi dậy và lực lượng của chính phủ Syria giao tranh ác liệt tại Azmarin và các thị trấn lân cận.

Trong cuộc giao tranh ngày 11.10, đạn pháo từ các đồi xung quanh bay hướng vào thị trấn Azmarin, tạo ra khói bụi dày đặc trong không trung, buộc giới chức ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ phát loa kêu gọi phe nổi dậy Syria đầu hàng, đồng thời cảnh báo sẽ có cuộc không kích.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Necdet Özel ngày 10.10 tuyên bố binh sĩ nước này sẽ đáp trả mạnh hơn nếu đạn pháo từ Syria tiếp tục rơi xuống lãnh thổ của họ.

Trong tuần rồi, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cho phép quân đội triển khai binh sĩ ra nước ngoài.

Văn Khoa

>> Israel từng sẵn sàng trả cao nguyên Golan cho Syria
>> Nga - Thổ căng thẳng vì Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ tố máy bay Syria chở vũ khí Nga
>> Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh
>> Máy bay dân sự Syria bị buộc hạ cánh
>> Mỹ bí mật giúp Jordan đối phó Syria
>> Khủng bố giúp quân nổi dậy Syria chiếm căn cứ quân sự?
>> Syria - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đọ pháo
>> Thổ Nhĩ Kỳ tìm người thay Tổng thống Syria
>> Ông Mitt Romney ủng hộ trang bị vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ và Syria liên tục “đấu súng”
>> Iran đòi phe nổi dậy Syria thả 48 công dân
>> Nguy cơ chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào Syria
>> Mỹ tuyên bố sẽ không can thiệp vào Syria
>> Can thiệp quân sự chực chờ Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.