Giải quyết nhiều việc khó của thủ đô

15/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 14.10, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra với sự tham dự của 450 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, phong trào Tôi yêu Hà Nội khơi dậy sự cống hiến của tuổi trẻ trong xây dựng, phát triển thủ đô; đội tình nguyện Giao thông xanh túc trực tại các điểm nóng về giao thông; cuộc vận động 5 tiết kiệm, kêu gọi thanh niên tiết kiệm thời gian, sức lao động; trong chi tiêu, mua sắm; năng lượng và tài nguyên nước; tiết kiệm nguyên, nhiên liệu là điểm sáng nổi bật trong công tác Đoàn tại thủ đô trong 5 năm qua...

 Thanh niên tình nguyện
Thanh niên tình nguyện làm sạch con đường gốm sứ - Ảnh: Thúy Hằng

  Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Quang Nghị đánh giá, Đoàn đã tổ chức hiệu quả các hoạt động, mô hình tình nguyện bám sát vấn đề dân sinh góp phần cùng thành phố giải quyết nhiều việc mới, việc khó… Bên cạnh đó, ông Nghị cũng thẳng thắn cho rằng, công tác Đoàn ở cơ sở còn chậm đổi mới, chưa thể hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Một bộ phận thanh niên thủ đô ứng xử chưa đẹp, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội. “Cần bám sát vấn đề bức xúc trong đời sống thanh niên, quan tâm giáo dục thanh niên về ý thức chấp hành luật Giao thông, kỹ năng ứng xử văn hóa trong giao tiếp, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới”, ông Nghị nhấn mạnh.

Chia sẻ tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: công tác Đoàn tại Hà Nội có nhiều điểm sáng, với nhiều mô hình được tỉnh, thành bạn học tập và nhân rộng như: xung kích giữ gìn văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, kết nghĩa giữa cơ sở Đoàn với gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Anh Vinh đề nghị, Thành đoàn Hà Nội quan tâm hơn nữa công tác hỗ trợ để nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần cho thanh niên khu vực ngoại thành, trong các khu chế xuất - khu công nghiệp, nhóm thanh niên yếu thế, chậm tiến.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 61 ủy viên. Chị Nguyễn Thị Ngà tái đắc cử chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Dịp này, ông Phạm Quang Nghị đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương lao động hạng nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội.

Cùng ngày, Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017) đã khai mạc. Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dịp này, tỉnh Đoàn đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Phan Hậu - Nguyễn Long

>> Ra mắt đội thanh niên tình nguyện
>> Động lực mới cho phong trào thanh niên tình nguyện
>> Cần có chính sách đãi ngộ thanh niên tình nguyện
>> Tuổi trẻ Quảng Ngãi ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện
>> Thành lập 5 đội thanh niên tình nguyện hè 2012
>> Thanh niên tình nguyện chống rải đinh ngày tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.