Lễ hội đua bò Bảy Núi

15/10/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 14.10, tại chùa Tà Miệt (xã Lương Phi, H.Tri Tôn, An Giang) đã diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi mở rộng lần thứ 21 tranh Cúp Truyền hình An Giang.

Lễ hội đã thu hút hàng ngàn người đến xem và cổ vũ.

Tham dự cuộc đua lần này có 64 đôi bò đến từ các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn (An Giang), Hòn Đất, Kiên Lương (Kiên Giang) cùng 2 đôi bò đến từ huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Campuchia).

Lễ hội đua bò được tổ chức hằng năm, là trò thể thao mang đậm truyền thống đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.

Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh sôi động từ lễ hội đua bò Bảy Núi:

Bò tập trung ở bãi trống chờ xuất phát
Bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát 

Nhiều thanh niên đã trèo lên các cây cao trong trường đua để xem rõ hơn đua bò.
Nhiều người trèo lên các cây cao chờ đợi theo dõi đua bò

Nhiều thanh niên đã trèo lên các cây cao trong trường đua để xem rõ hơn đua bò.
Năm nào lễ hội đua bò Bảy Núi lần nào cũng thu hút hàng chục ngàn người xem 

Nhiều thanh niên đã trèo lên các cây cao trong trường đua để xem rõ hơn đua bò.
Các "tay máy" cũng háo hức chờ đợi cuộc đua

Nhiều thanh niên đã trèo lên các cây cao trong trường đua để xem rõ hơn đua bò.
Vào cuộc đua 

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> 64 đôi bò tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi
>> Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 18
>> Lễ hội đua bò Bảy Núi mở rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.