154 nghị sĩ Pakistan bị “treo giò” vì không công khai tài sản

16/10/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) ngày 15.10 đã tạm thời đình chỉ tư cách nghị sĩ của 154 người bao gồm một bộ trưởng vì đã không nộp bản kê khai chi tiết về tài sản và các khoản nợ của họ.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, số dân biểu trên bao gồm 31 hạ nghị sĩ, 8 thượng nghị sĩ, cùng 115 nghị sĩ của 4 hội đồng lập pháp cấp tỉnh.

Theo ECP, họ sẽ bị đình chỉ tư cách nghị sĩ cho đến khi họ nộp bản kê khai tài sản của mình.

Các nghị sĩ bị buộc ngừng hoạt động với tư cách trên ngay lập tức theo quyết định của ECP.

“Những người bị đình chỉ tư cách nghị sĩ không thể tham gia các cuộc họp và không thể bỏ phiếu cho bất kỳ dự án luật nào”, thông báo của ECP cho biết.

Hiến pháp của Pakistan ràng buộc mọi thành viên của cơ quan lập pháp cấp tỉnh và cấp quốc gia phải nộp bản kê khai tài sản vào ngày 30.9 hằng năm.

Theo quy định, ECP phải thông báo quyết định đình chỉ tư cách nghị sĩ cho những người vi phạm vào ngày 15.10.

Năm ngoái, 222 nghị sĩ Pakistan đã bị “treo giò” với cùng lý do nhưng được phục hồi tư cách sau khi nộp bản kê khai tài sản theo quy định.

Trùng Quang

>> 10 người chết do amip "ăn não" tại Pakistan
>> Bộ trưởng Pakistan đòi giết nhà làm phim Mỹ
>> Pakistan thử thành công tên lửa hành trình
>> Hơn 300 người chết trong biển lửa ở Pakistan
>> Mưa lũ ở Pakistan, 78 người chết
>> Xe đại sứ quán Mỹ bị đánh bom tại Pakistan
>> Pakistan triệu tập nhà ngoại giao Mỹ
>> Giao tranh ở biên giới Ấn Độ - Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.