Cầu Bình Lợi "làm khó" phát triển du lịch đường sông

16/10/2012 15:07 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM vừa chủ trì chuyến khảo sát tour đường sông từ TP.HCM đi địa đạo Củ Chi.

Đối với hành trình dài 78 km này, tàu sẽ khởi hành từ bến Bạch Đằng đi qua Bình Quới - Thanh Đa, vào tham quan khu du lịch Bình Mỹ, làng bánh tráng Phú Hòa Đông, làng nghề Một thoáng Việt Nam và điểm cuối là đền Bến Dược thuộc địa đạo Củ Chi.

Chuyến khảo sát nhằm khai mở một số điểm tham quan mới, tìm hiểu hiện trạng các điểm dừng chân vốn có để có phương án nâng cao tuyến đường sông này đưa vào khai thác du lịch.

Tuy nhiên, cản trở lớn nhất của tuyến này là độ tĩnh không cầu Bình Lợi quá thấp, không cho phép tàu lớn đi qua.

Vì thế, những đoàn khách sử dụng tàu nhỏ có thể khởi hành ở bến Bạch Đằng, nhưng tàu lớn phải dùng xe trung chuyển hoặc xây cầu tàu ở cầu Bình Lợi để khởi hành ngay tại đây.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang tập trung phát triển du lịch đường sông các tuyến nội đô, nhưng vấn đề quan trọng nhất là các cầu tàu tạm thời ở bến Bạch Đằng vẫn chưa được xây dựng.

N.Trần Tâm

>> TP.HCM: sẽ thêm tuyến du lịch đường sông
>> Thiếu điều kiện để tổ chức du lịch đường sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.